Xung đột Hamas-Israel: Mỹ và Saudi Arabia thảo luận các nỗ lực ngoại giao

Theo giới chức Mỹ, trong cuộc gặp tại Saudi Arabia, đại diện hai bên đã bàn về các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì ổn định khu vực và ngăn xung đột Hamas-Israel lan rộng.

Cảnh đổ nát sau vụ oanh kích của Israel xuống trại tị nạn Maghazi, miền Trung Gaza ngày 11/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau vụ oanh kích của Israel xuống trại tị nạn Maghazi, miền Trung Gaza ngày 11/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 13/12, cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan đã có cuộc gặp với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman để thảo luận về xung đột tại Gaza và các vấn đề khu vực khác.

Theo giới chức Mỹ, trong cuộc gặp tại Saudi Arabia, hai bên đã bàn về các nỗ lực ngoại giao nhằm duy trì ổn định khu vực và ngăn xung đột Hamas-Israel lan rộng.

Các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia đã tạm dừng sau khi xung đột Hamas-Israel bùng phát ngày 7/10. Hiện các bên đều bày tỏ mong muốn khôi phục nỗ lực này vào thời điểm thích hợp.

Ông Sullivan dự kiến sẽ tới Israel trong ngày 14/12. Theo kế hoạch, ông sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các thành viên nội các nước này vào các ngày 14 và 15/12.

Cùng ngày 13/12, Mỹ và Anh đã áp đặt các đợt trừng phạt mới đối với các cá nhân liên quan đến phong trào Hamas tại Gaza.

Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ trong danh sách trừng phạt có tám cá nhân giúp thúc đẩy lợi ích ở nước ngoài và hỗ trợ tài chính cho phong trào Hamas. Đây là đợt trừng phạt thứ tư của Mỹ đối với Hamas sau khi xung đột tại Gaza leo thang.

Trong khi đó, Văn phòng ngoại giao Anh xác nhận nước này đã áp đặt trừng phạt thêm bảy người liên quan đến Hamas.

Đây là đợt trừng phạt thứ hai của Anh kể từ khi căng thẳng leo thang. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản, giao dịch của các cá nhân liên quan tại Mỹ và Anh.

Mỹ hoãn thương vụ bán vũ khí cho Israel

Trong diễn biến liên quan, các nguồn thạo tin cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hoãn thương vụ bán hơn 20.000 súng trường M16 cho Israel do lo ngại tình trạng gia tăng các vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại vùng Bờ Tây.

Theo cơ quan y tế tại Gaza, kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 7/10, giao tranh đã khiến ít nhất 18.200 người thiệt mạng và 50.594 người bị thương tại Gaza, trong khi phía Israel ghi nhận có hơn 1.200 người thiệt mạng ở nước này. Xung đột cũng làm leo thang các vụ tấn công nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”