8 chuyên gia y tế bị xét xử vì liên quan đến cái chết của Maradona

Ngày 18/4, tòa án phúc thẩm Argentina xác nhận 8 chuyên gia y tế sẽ bị đưa ra xét xử do những cáo buộc liên quan cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona.
8 chuyên gia y tế bị xét xử vì liên quan đến cái chết của Maradona ảnh 1Người hâm mộ bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của huyền thoại bóng đá Diego Maradona. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/4, tòa án phúc thẩm Argentina xác nhận 8 chuyên gia y tế sẽ bị đưa ra xét xử do những cáo buộc liên quan cái chết của huyền thoại bóng đá Diego Maradona. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể chưa được ấn định.

Danh thủ Maradona qua đời vào tháng 11/2020 ở tuổi 60, khi đang hồi phục sau ca phẫu thuật loại bỏ cục máu đông trong não cách đó 2 tuần và sau nhiều thập kỷ chiến đấu với chứng nghiện rượu và ma túy. Các bác sỹ xác nhận ông đã qua đời sau khi lên cơn đau tim. 

Bác sỹ giải phẫu thần kinh Leopoldo Luque, bác sỹ tâm thần Agustina Cosachov cùng 6 bác sỹ và y tá khác đã kháng cáo quyết định xét xử năm 2022, trong đó cáo buộc họ tội danh ngộ sát với các tình tiết có khả năng tăng nặng.

[Trái bóng 'Bàn tay của Chúa' của Maradona được bán giá 2,4 triệu USD]

Trong đơn kháng cáo trình lên tòa án ở San Isidro, Tây Bắc thủ đô Buenos Aires, 8 bị cáo đã phản đối mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc nhằm vào họ.

Theo các công tố viên, các chuyên gia y tế này đã "thiếu sự cẩn trọng" và "thiếu kỹ năng" khi chăm sóc cho danh thủ Maradona, do đó họ bị truy tố về sự tắc trách của mình dù biết rằng hành vi đó có thể gây chết người. 

Năm 2021, một hội đồng gồm 20 chuyên gia y tế do công tố viên Argentina thành lập đã đưa ra kết luận rằng cựu danh thủ Maradona "sẽ có cơ hội sống sót cao hơn" nếu được điều trị đầy đủ tại một cơ sở y tế thích hợp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục