Ăn miếng trả miếng, U23 Singapore và U23 Malaysia chia điểm

Hòa U23 Malaysia với tỷ số 2-2, đội U23 Singapore đã kết thúc vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 với 5 điểm, do đó cơ hội lọt vào vòng trong của họ là rất thấp.
Ăn miếng trả miếng, U23 Singapore và U23 Malaysia chia điểm ảnh 1Cầu thủ Malaysia ăn mừng khi có bàn thắng gỡ hòa 2-2. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 14/5, trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Nam Định tiếp tục diễn ra các trận thi đấu ở vòng 4, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

Các cầu thủ của U23 Singapore và U23 Malaysia đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đôi công mãn nhãn với 4 bàn thắng được ghi chia đều cho hai đội.

Trước khi bước vào trận đấu này, U23 Singapore đã thi đấu được 3 trận và giành được 4 điểm. Nếu muốn vào vòng trong họ bắt buộc phải giành chiến thắng trước U23 Malaysia ở trận đấu cuối cùng ở vòng bảng này.

Còn đối với các cầu thủ U23 Malaysia, họ đã có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận ra quân. Cơ hội đi tiếp của đội bóng này là rất lớn bởi nếu chẳng may sảy chân ở trận đấu này thì ở lượt trận cuối cùng họ cũng chỉ phải gặp đội bóng dưới cơ là U23 Campuchia, còn nếu giành chiến thắng, họ sẽ có cơ hội đứng đầu bảng B.

Bước vào trận đấu, hai đội lập tức dồn lên phần sân của đối phương tạo ra thế trận đôi công, ăn miếng trả miếng.

Ngay phút thứ 4, từ một tình huống Pressing tầm cao, các cầu thủ U23 Malaysia đoạt được bóng từ chân hậu vệ đối phương ngay trong khu vực cấm địa. Cầu thủ Hakim bình tĩnh lừa bóng qua hàng hậu vệ của đối phương rồi dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số trận đấu.

Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, U23 Singapore đã có được bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Các cầu thủ U23 Singapore tổ chức cướp bóng ngay trước vòng cấm địa của đối phương, bóng đến chân của Shahiran, cầu thủ này tung ra cú dứt điểm tuyệt đẹp đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành không cho thủ môn Ghani có cơ hội cản phá.

Những phút thi đấu tiếp theo, U23 Malaysia thể hiện được sức mạnh vượt trội so với đối thủ. Họ kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, triển khai bóng tấn công theo đúng ý đồ.

Phút 23, từ một tình huống phối hợp trung lộ, U23 Malaysia đã xé toang hàng thủ đối phương nhưng tiếc rằng Hakim lại không thắng được thủ môn Zaiful trong pha đối mặt.

[Báo chí Thái Lan ấn tượng về sự cuồng nhiệt của cổ động viên Việt Nam]

Phút 36, từ một pha ban bật ngắn ở khu vực trung lộ, bóng được chọc khe thuận lợi với đà di chuyển của Mahadi, nhưng trong tình huống đối mặt với thủ môn Abdullah biên phía U23 Singapore, cầu thủ này lại dứt điểm chệch cột dọc.

Những phút tiếp theo các cầu thủ U23 Malaysia liên tục dồn ép đối phương nhưng hàng thủ của U23 Singapore đã chơi tập trung và giữ sạch được mảnh lưới đến khi hiệp 1 khép lại.

Những phút đầu hiệp thi đấu thứ 2 các cầu thủ U23 Malaysia vẫn là người nắm thế chủ động trên sân. Những tình huống tấn công thẳng vào khu trung lộ tiếp tục được sử dụng gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ của U23 Singapore.

Phút 51, cầu thủ Nik Mat bên phía U23 Malaysia đã đưa được bóng vào khung thành của thủ môn Abdullah, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài chính đã thổi phạt Razak trước đó.

Phút 56, từ một tình huống phản công bên phía cạnh trái, bóng được nhả ra thuận lợi để các cầu thủ ở tuyến 2 băng xuống dứt điểm. Đội trưởng Mahadi tung cú sút xa kỹ thuật đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của U23 Singapore.

Tuy chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ nhưng những đợt phản công của U23 Singapore cũng được tổ chức rất tốt, bài bản, tạo ra sóng gió cho khung thành thủ môn Ghani.

Phút 77, từ một tình huống đá phạt bên cánh trái bóng được chuyền thẳng vào trong khu vực cầu môn, cầu thủ Stewart lao vào dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Singapore.

Phút 82, từ tình huống phạt góc bên phía cánh phải, Azhar bật lên đánh đầu dũng mãnh tung lưới U23 Singapore, gỡ hòa 2-2 cho U23 Malaysia.

Những phút cuối cùng của trận đấu, các cầu thủ U23 Singapore nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng họ đã không thể tận dụng được cơ hội và đành chấp nhận với tỷ số hòa 2-2.

Với kết quả này, U23 Singapore đã kết thúc vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 31 với 5 điểm. Do đó, cơ hội lọt vào vòng trong của họ là rất thấp. Còn với U23 Malaysia họ đã đặt 1 chân ở vòng trong khi có được 7 điểm sau 3 trận đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục