Ba Lan hiện đại hóa quân đội với khí tài quân sự của Mỹ

Tuyên bố của bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ thương vụ bán 250 xe tăng chiến đấu Abrams, xe cơ giới và đạn dược này vẫn cần được Quốc hội Mỹ thông qua.
Ba Lan hiện đại hóa quân đội với khí tài quân sự của Mỹ ảnh 1Xe tăng Abrams. (Nguồn: US Army)

Ngày 18/2, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nhà chức trách nước này đã thông qua thỏa thuận bán xe tăng và các khí tài quân sự khác cho Ba Lan, với tổng trị giá có thể lên tới 6 tỷ USD.

Tuyên bố của bộ trên nêu rõ thương vụ bán 250 xe tăng chiến đấu Abrams, xe cơ giới và đạn dược này vẫn cần được Quốc hội Mỹ thông qua.

Cùng ngày, tại cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Mariusz Blaszczak tại thủ đô Warsaw (Ba Lan), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng đã thông báo kế hoạch bán khí tài quân sự nói trên.

[Ba Lan, Mỹ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng]

Trả lời họp báo chung sau cuộc hội đàm, Bộ trưởng Austin khẳng định đây là phiên bản hiện đại nhất của xe tăng Abrams. Giới chức hai bên vẫn đang thảo luận về thời điểm bàn giao.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho rằng thương vụ này sẽ giúp tăng cường khả năng tương tác của các lực lượng Mỹ với lực lượng vũ trang Ba Lan và nâng cao năng lực quốc phòng của nước này.

Chính phủ Ba Lan đang thúc đẩy hiện đại hóa và phát triển các lực lượng vũ trang. Bộ Quốc phòng nước này đặt mục tiêu tăng hơn gấp đôi quân số, lên ít nhất 250.000 binh sỹ thường trực và trên 50.000 quân dự bị. Năm 2020, Ba Lan có khoảng 110.000 quân thường trực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục