Bắt cóc con tin ở Sydney đe dọa an ninh của Asian Cup 2015

Sự cố bắt cóc con tin tại Sydney đã khiến ba người tử vong. Khi giải đấu chỉ còn cách khoảng hai chục ngày, AFC đã bày tỏ sự quan ngại trước vấn đề an ninh cho các đội tuyển tham dự.
Bắt cóc con tin ở Sydney đe dọa an ninh của Asian Cup 2015 ảnh 1Asian Cup 2015 sẽ sớm khai mạc trong ít ngày tới. (Ảnh: itmyfun)

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và bạn bè những nạn nhân không may trong vụ bắt cóc con tin ở Sydney. AFC cũng đồng thời bày tỏ sự lo ngại về an ninh tại Australia trước thềm Asian Cup 2015.

Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) 2015 là sự kiện bóng đá lớn nhất châu lục được tổ chức định kỳ bốn năm một lần. Năm nay, giải đấu tổ chức tại Australia. Dù đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua vòng loại, Asian Cup vẫn xứng đáng là sự kiện được quan tâm hàng đầu của bóng đá châu Á.

Sự cố bắt cóc con tin tại Sydney đã khiến ba người tử vong (một người chính là kẻ bắt cóc). Khi giải đấu chỉ còn cách khoảng hai chục ngày, AFC đã bày tỏ sự quan ngại trước vấn đề an ninh cho các đội tuyển tham dự, các cơ quan truyền thông và người hâm mộ. Cơ quan quyền lực nhất bóng đá châu Á đã ngay lập tức đề nghị ban tổ chức địa phương của Australia (ALOC) tăng cường hành động.

Asian Cup 2015 sẽ được tổ chức tại năm địa điểm của năm thành phố lớn là Sydney, Newcastle, Brisbane, Canberra và Melbourne từ ngày 9/1 tới 31/1/2015.

Tổng thư ký Dato’ Alex Soosay của AFC khẳng định: “Hàng ngàn cơ quan truyền thông và người hâm mộ sẽ lên đường tới Australia tham dự Asian Cup. Đó là chưa kể 16 đội tuyển quốc gia. Sự an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”

“Chúng tôi đã đề nghị ALOC tăng cường tối đa an ninh cho các đội tuyển và các khách sạn phục vụ AFC. Lực lượng an ninh cũng sẽ đi theo hộ tống tất cả các hoạt động ở Asian Cup bao gồm cả tập luyện và thi đấu. An ninh sẽ được thắt chặt tại mọi địa điểm. AFC không hề nghi ngờ sự đồng hành của ALOC cũng như quyết tâm ủng hộ hết mình từ chính phủ Australia.”

Trong quá khứ, Australia đã đăng cai rất nhiều sự kiện lớn của thể thao thế giới và châu Á. Đó là cơ sở cho niềm tin của AFC vào kinh nghiệm và năng lực của đất nước này: “Australia đã nhiều lần đăng cai thành công các sự kiện trong quá khứ. Nhưng các nguy cơ đã tăng lên khiến chúng ta không thể xem nhẹ mọi hoạt động chuẩn bị.”

“Tôi cũng muốn thông báo tới các đội tuyển, người hâm mộ và các phương tiện truyền thông rằng ALOC sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để đảm bảo an ninh tốt nhất. Tất cả mọi người sẽ được thưởng thức kỳ Asian Cup tuyệt vời nhất từng có.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục