Bỉ: Xuất hiện hàng chục báo động khủng bố sau ngày 15/1

Từ sau ngày 15/1/2015, khi Brussels nâng cao an ninh sau vụ trấn áp nhóm Hồi giáo cực đoan, giới chức Bỉ đã nhận được 35 thông báo liên quan tới vật thể khả nghi là đặt bom khủng bố.
Bỉ: Xuất hiện hàng chục báo động khủng bố sau ngày 15/1 ảnh 1Cảnh sát Bỉ làm nhiệm vụ trong chiến dịch truy quét tại thị trấn Verviers, phía Bắc nước Bỉ ngày 16/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/2, người phát ngôn Viện Công tố liên bang Peter De Waele cho biết kể từ ngày 15/1/2015, thời điểm Brussels nâng cảnh báo an ninh từ mức hai lên mức ba sau vụ cảnh sát trấn áp nhóm Hồi giáo cực đoan tại Verviers và tiêu diệt hai đối tượng, giới chức Bỉ đã nhận được 35 thông báo liên quan đến các vật thể khả nghi hoặc các hành vi được cho là đặt bom khủng bố.

Ông Waele nhấn mạnh nhà chức trách Bỉ đã xem xét thận trọng từng thông báo một để không bỏ sót bất kỳ nghi vấn nào, đồng thời phân biệt rõ những thông báo có mục đích hỗ trợ ngăn chặn với những thông báo sai lệch có chủ ý.

Do vậy, ông Waele khẳng định giới chức Brussels không khiển trách những người có ý thức lo lắng đến sự an toàn của người khác, song những người cố tình đưa ra báo động giả sẽ phải chịu án phạt tù từ ba tháng đến hai năm, cũng như có thể phải chịu mọi chi phí liên quan.

Trong diễn biến liên quan, sáng 2/2, ba tòa nhà Nghị viện châu Âu ở Brussels đã phải sơ tán do báo động đặt bom khi xuất hiện một ôtô khả nghi.

Báo động sau đó được xác nhận là báo động giả. Cùng thời gian đó, một chiếc ôtô khả nghi tương tự cũng xuất hiện gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Brussels.

Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp cảnh sát không phát hiện được bất kỳ vật thể nguy hiểm nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.