Bộ trưởng Quốc phòng Israel hối thúc nhượng bộ để đảm bảo trả tự do cho con tin

Ông Yoav Gallant nhấn mạnh sự cần thiết của sự nhượng bộ để đảm bảo việc trả tự do cho các con tin bị giam giữ ở Gaza, đồng thời cho rằng hành động quân sự đơn thuần sẽ không đạt được mục tiêu.

Xe của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tiếp nhận các con tin được Phong trào Hồi giáo Hamas trả tự do sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, ngày 24/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)\
Xe của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) tiếp nhận các con tin được Phong trào Hồi giáo Hamas trả tự do sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, ngày 24/11/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)\

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 27/10 nhấn mạnh sự cần thiết của "những nhượng bộ đau đớn" để đảm bảo việc trả tự do cho các con tin bị giam giữ ở Gaza, đồng thời cho rằng hành động quân sự đơn thuần sẽ không đạt được mục tiêu.

Trong bài phát biểu đưa ra ngày 27/10, đánh dấu 1 năm (theo lịch Do Thái) Hamas tấn công vào Israel, Bộ trưởng Gallant nêu rõ: “Không phải mọi mục tiêu đều có thể đạt được thông qua các hoạt động quân sự."

Theo ông, để thực hiện nghĩa vụ đạo đức đưa các con tin trở về nhà, Israel cần có “những nhượng bộ đau đớn."

Tuy nhiên, cùng ngày, Israel đã ném bom các mục tiêu của Hezbollah và Hamas ở Liban và Gaza.

Quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt 70 thành viên Hezbollah và tấn công 120 mục tiêu ở miền Nam Liban, tấn công "chính xác" vào các nhà máy vũ khí và các cơ sở lưu trữ tại thành trì phía Nam thủ đô Beirut.

Quân đội Israel cũng đã hối thúc người dân tại 14 làng ở miền Nam Liban sơ tán ngay lập tức và chuyển lên phía Bắc của sông Awali, đồng thời cảnh báo sẽ không kích các mục tiêu tại đây.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã phóng rocket vào một căn cứ quân sự ở Haifa, miền Bắc Israel.

Trước đó 1 ngày, Hezbollah đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với người dân sinh sống ở các vùng thuộc miền Bắc Israel.

Các quan chức y tế Palestine ở Dải Gaza cho biết ít nhất 36 người đã thiệt mạng ở Dải Gaza trong các vụ tấn công của Israel ngày 27/10.

Các vụ tấn công trên xảy ra trong bối cảnh các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn được nối lại ở Qatar. Theo kế hoạch, những người đứng đầu Cơ quan Tình báo Mỹ (CIA) và cơ quan tình báo Israel Mossad sẽ gặp Thủ tướng Qatar trong ngày 27/10.

Các cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong ngắn hạn, trả tự do cho con tin mà Hamas đang giam giữ để đổi lấy việc Israel phóng thích tù nhân Palestine.

Hamas chưa đưa ra bình luận nào về các cuộc đàm phán trên.

Trong thời gian gần đây, Mỹ, Qatar, Ai Cập đang dẫn đầu các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Dải Gaza. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu giới chức Ai Cập có tham gia các cuộc đàm phán ngày 27/10 tại Doha hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”

Đại sứ Palestine tại Anh Husam Zomlot. (Ảnh: AP)

Palestine chính thức khai trương Đại sứ quán tại Anh

Đại sứ Palestine tại Anh cho biết đây là “một thời khắc lịch sử,” khi Phái bộ Palestine tại Anh được nâng cấp lên quy chế Đại sứ quán Nhà nước Palestine, với đầy đủ địa vị và đặc quyền ngoại giao.

Ông Ali Larijani - Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran. (Ảnh: Iran International)

Iran cảnh báo Mỹ về “lằn ranh đỏ” an ninh

Cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định an ninh của Iran là “lằn ranh đỏ” và cảnh báo bất kỳ “sự can thiệp quá sâu nào” đều sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ.