Cấm đến sân xem bóng đá với CĐV nhổ nước bọt vào trọng tài V-League

Cổ động viên có hành vi phi thể thao ở vòng 8 V-League 2022 vừa qua đã bị Ban kỷ luật VFF cấm tới sân theo dõi, cổ vũ các trận đấu chuyên nghiệp trong vòng 3 năm.
Cổ động viên quá khích (áo đỏ) phải chịu án phạt cấm tới sân theo dõi bóng đá trong vòng 3 năm. (Ảnh: Chụp màn hình)
Cổ động viên quá khích (áo đỏ) phải chịu án phạt cấm tới sân theo dõi bóng đá trong vòng 3 năm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Chiều nay (21/7), Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp và đưa ra án phạt đối với sự cố phi thể thao xảy ra ở trận đấu Hải Phòng tiếp đón Bình Định trên sân nhà Lạch Tray ở vòng 8 V-League 2022. 

Theo đó, Ban kỷ luật VFF phạt câu lạc bộ Hải Phòng số tiền 70 triệu đồng và phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả ở trận tiếp theo tại V-League 2022. 

Trong khi đó, cổ động viên tên Trần Tiến Dũng có hành vi túm cổ, đe dọa và nhổ nước bọt vào trọng tài chính trong khu vực kỹ thuật, sẽ bị cấm đến sân vận động theo dõi, cổ vũ các trận đấu do VFF quản lý trong vòng 3 năm. 

[Vụ trọng tài V-League bị nhổ nước bọt: Phải có án phạt nặng từ VFF]

Cụ thể, Ban kỷ luật VFF xác định câu lạc bộ Hải Phòng mắc lỗi trong công tác tổ chức trận đấu nên để xảy ra tình trạng khán giả tràn xuống đường biên sau trận đấu, làm mất an ninh, an toàn, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của VFF và ban tổ chức giải.

Cổ động viên Trần Tiến Dũng (áo đỏ) có hành vi nhổ nước bọt vào người trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà. (Ảnh: Chụp màn hình)

Trong biên bản báo cáo gửi Ban kỷ luật VFF, câu lạc bộ Hải Phòng cho biết: "Khán giả Trần Tiến Dũng (không phải là nhân viên của câu lạc bộ) đã lao xuống sân, vào khu vực bàn trọng tài thứ tư tiếp cận tổ trọng tài làm nhiệm vụ đồng thời có lời lẽ và hành động thiếu kiểm soát, không đúng mực, nhổ nước bọt về phía trọng tài Hoàng Ngọc Hà gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của bóng đá Hải Phòng nói riêng và giải đấu nói chung." 

Hành vi phản cảm xảy ra trên sân Lạch Tray vào hôm 19/7 đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và cộng đồng. Một lần nữa hành động phi thể thao, gây ảnh hưởng tới hình ảnh của nền bóng đá xuất hiện trên sân cỏ Việt Nam./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục