Với 2 chiến thắng cùng với hiệu số bàn thắng-thua rất cao, đội tuyển bóng đá xứ chùa Vàng cũng đã gần như chắc chắn ngôi đầu (tại AFF Cup, nếu có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau thì hiệu số bàn thắng-thua sẽ được tính tới trước tiên). Philippines hiện xếp thứ 2 với 3 điểm, Việt Nam và Myanmar mỗi đội được 1 điểm.
Mối quan tâm lớn nhất hiện nay là số phận của nhà vô địch năm 2008, đội tuyển Việt Nam. Sau thất bại trước Philippines thì thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã không còn quyền tự quyết. Không chỉ bắt buộc phải giành chiến thắng trước Thái Lan ở loạt trận cuối, Việt Nam còn phải chờ đợi kết quả của trận Philippines và Myanmar mới biết mình có giành vé hay không.
Đội tuyển Việt Nam muốn giành vé đi tiếp nếu:
- Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở lượt đấu cuối. Myanmar đánh bạiPhilippines, nhưng với tỷ số cách biệt không bằng đội tuyển Việt Nam.
- Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở lượt đấu cuối với cách biệt 2 bàn.Philippines hòa Myanmar.
- Đội tuyển Việt Nam thắng Thái Lan ở lượt đấu cuối với cách biệt 1 bàn.Philippines hòa Myanmar và có số bàn thắng cả giải ít hơn Việt Nam.
Tuy nhiên, như đã nói thì Việt Nam đã không còn quyền tự quyết. Nếu như Philippines thắng Myanmar ở lượt cuối thì mọi nỗ lực của thầy trò Phan Thanh Hùng sẽ trở nên vô nghĩa, cho dù lúc đó Thái Lan có "thả" cho chúng ta bao nhiêu bàn đi chăng nữa.
