Chính phủ Anh cấp 25.500 thị thực cho người tị nạn Ukraine

Dữ liệu từ Bộ Nội vụ Anh cho thấy 22.800 thị thực đã được cấp theo chương trình gia đình Ukraine, trong đó có 2.700 thị thực được cấp theo chương trình tài trợ.
Chính phủ Anh cấp 25.500 thị thực cho người tị nạn Ukraine ảnh 1Người tị nạn Ukraine tại Przemysl, Ba Lan. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 30/3, Chính phủ Anh thông báo nước này đã cấp 25.500 thị thực cho người Ukraine theo kế hoạch tiếp nhận người tị nạn khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng trước.

Dữ liệu từ Bộ Nội vụ Anh cho thấy 22.800 thị thực đã được cấp theo chương trình gia đình Ukraine, trong đó có 2.700 thị thực được cấp theo chương trình tài trợ.

[Anh thận trọng trong việc mở biên giới tiếp nhận người tị nạn Ukraine]

Với số lượng hàng triệu người rời khỏi Ukraine sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, chính phủ Anh đang chịu sức ép liên quan việc tiếp nhận thêm người tị nạn.

Trong khi đó, Bộ trưởng nhà ở Ireland Darragh O'Brien cho biết chi phí cho việc tái định cư hàng chục nghìn người tị nạn Ukraine ở Ireland có thể lên tới 2,5 tỷ euro (gần 3 tỷ USD) và có thể cần thêm 35.000 ngôi nhà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục