Chủ tịch EC von der Leyen bác tin sẽ làm Tổng thư ký NATO

Một phát ngôn viên EC đã bác bỏ thông tin đăng tải trên báo The Sun của Anh cho rằng bà von der Leyen có thể chuyển sang làm người đứng đầu NATO, cho rằng thông tin này là "suy đoán vô căn cứ."
Chủ tịch EC von der Leyen bác tin sẽ làm Tổng thư ký NATO ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen (giữa) và Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell thăm thị trấn Bucha, phía tây bắc thủ đô Kiev (Ukraine), ngày 8/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 1/4 đã bác thông tin truyền thông nói rằng bà sẽ là người kế nhiệm chức Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của ông Jens Stoltenberg.

Trang tin NTV của Đức dẫn lời một phát ngôn viên EC đã bác bỏ thông tin đăng tải trên báo The Sun của Anh cho rằng bà von der Leyen tới đây có thể chuyển sang làm người đứng đầu NATO, cho rằng thông tin này là "suy đoán vô căn cứ."

Báo Anh trước đó đưa tin vị cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức von der Leyen là ứng cử viên kế nhiệm ông Stoltenberg. Nhiệm kỳ của ông Stoltenberg - người bắt đầu làm Tổng thư ký NATO cuối năm 2014 - được kéo dài do cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

[Các quốc gia sườn Đông NATO kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện]

Ông Stoltenberg sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng Chín tới. Hồi tháng 2/2023, ông Stoltenberg cũng đã bác thông tin đề cập khả năng ông tiếp tục gia hạn nhiệm kỳ.

Thông thường, 30 quốc gia thành viên NATO sẽ thông nhất sau hậu trường về việc ai sẽ lãnh đạo liên minh quân sự này. Người Mỹ thường giữ chức Tổng tư lệnh quân đội NATO, trong khi vị trí Tổng thư ký NATO thường chủ yếu do người của các quốc gia thành viên ở châu Âu nắm giữ.

Báo The Sun trước đó dẫn các nguồn tin ngoại giao Anh cho biết đã có một số nước thành viên NATO đề xuất bà von der Leyen là người kế nhiệm ông Stoltenberg, song có khả năng vấp phải sự phủ quyết của Anh. Thay vào đó, một ứng cử viên tiềm năng có thể là Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.