Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản phủ nhận trả tiền hối lộ

Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Tsunekazu Takeda ngày 15/1 đã phủ nhận liên quan đến một khoản tiền mờ ám được thanh toán trước khi thành phố Tokyo được trao quyền đăng cai Olympic 2020
Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản phủ nhận trả tiền hối lộ ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Tsunekazu Takeda. (Nguồn: AP)

Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Tsunekazu Takeda ngày 15/1 đã phủ nhận liên quan đến một khoản tiền mờ ám được thanh toán trước khi thành phố Tokyo được trao quyền đăng cai Olympic 2020.

Ông Takeda cũng xin lỗi về bất cứ sự ảnh hưởng nào đến công tác chuẩn bị cho Thế vận hội mùa Hè nói trên.

Ông Takeda đang bị truy tố tại Pháp sau khi các thẩm phán phát hiện 2 khoản thanh toán trị giá 2,8 triệu đôla Singapore (2,1 triệu USD) được thực hiện trước khi thủ đô của Nhật Bản được tuyên bố chiến thắng trong cuộc chạy đua xin đăng cai Olympic 2020.

Trong cuộc họp báo chỉ kéo dài có 7 phút tại Tokyo và được truyền hình trực tiếp, ông Takeda khẳng định: "Tôi không bao giờ dính dáng đến bất kỳ tiến trình ra quyết định nào" liên quan đến khoản thanh toán trên.

Ông cho biết bản thân đã bảo vệ sự vô tội của mình khi bị nhà chức trách Pháp thẩm vấn tại Paris hôm 10/12 vừa qua.

Theo Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản, khoản thanh toán trên không phải là tiền hối lộ mà là tiền chi trả cho một hợp đồng tư vấn được ký theo đúng các trình tự pháp lý.

Ông nói: "Tôi rất tiếc vấn đề rắc rối này có thể ảnh hưởng đến phong trào Olympic," đồng thời ông cũng cam kết sẽ hợp tác với các nhà điều tra.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo, ông Takeda không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên sau khi đưa ra tuyên bố trên.

[Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản bị truy tố tại Pháp]

Vụ việc này đang gây ra những phân tâm không cần thiết đối với các nhà tổ chức Olympic 2020 trong bối cảnh chỉ còn 18 tháng nữa, lễ khai mạc Thế vận hội này sẽ diễn ra.

Trong một tuyên bố, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 cho biết họ không hề biết gì về các hoạt động của Ủy ban Olympic Nhật Bản và sự việc xảy ra trước khi Ủy ban tổ chức này được thành lập: "Chúng tôi tin rằng việc Olympic 2020 được trao cho Tokyo là do thành phố này đã đưa ra một hồ sơ dự thầu tốt nhất."

Bộ trưởng Giáo dục Masahiko Shibayama, người cũng được giao phụ trách lĩnh vực thể thao quốc gia của Nhật Bản, đã kêu gọi ông Takeda sớm gạt bỏ những mối nghi ngờ bằng những giải thích rõ ràng.

Ông Takeda, 71 tuổi, cũng đang là thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Ủy ban đạo đức của IOC cho biết họ đang theo dõi sát sao vụ việc và nhận mạnh ông Takeda vẫn được coi là vô tội chừng nào chưa bị tòa án kết tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục