Chung kết SEA Games 32: Lịch sử sẽ gọi tên bóng đá Thái Lan?

Nếu giành chiến thắng trước U22 Indonesia ở chung kết SEA Games 32, bóng đá Thái Lan sẽ xác lập kỷ lục 17 lần lên đỉnh vinh quang tại sân chơi khu vực.
Chung kết SEA Games 32: Lịch sử sẽ gọi tên bóng đá Thái Lan? ảnh 1U22 Thái Lan đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. (Nguồn: siamsport)

Nếu đánh bại U22 Indonesia ở sân Olympic của Campuchia tối 16/5, bóng đá Thái Lan sẽ xác lập kỷ lục 17 lần lên đỉnh vinh quang tại sân chơi khu vực.

Còn U22 Indonesia, nếu thắng đội tuyển trẻ Xứ chùa Vàng, họ cũng sẽ cân bằng thành tích 3 lần vô địch như bóng đá Việt Nam đã làm được.

Đoàn quân của huấn luyện viên Issara Sritaro đang được đánh giá cao hơn U22 Indonesia ở trận chung kết. Ngoài yếu tố lịch sử, chất lượng chuyên môn hiện tại cũng ủng hộ người Thái Lan. Họ có một hàng thủ rất chắc chắn nhờ lối chơi đầy tính toán.

U22 Thái Lan không sơ hở như U22 Việt Nam khi họ chủ động chơi chắc chắn. Sau trận hòa U22 Việt Nam, huấn luyện viên Sritaro đã củng cố đội hình và họ đã không cho U22 Myanmar bất cứ cơ hội nào tại bán kết.

Với đội hình mạnh nhất và tâm lý quyết tâm, U22 Thái Lan không dễ để thủng lưới. Đặc biệt là khi ở trận chung kết sắp tới, U22 Thái Lan có đội hình mạnh nhất. Ở vị trí thủ môn, họ cũng có Sophonwit thi đấu rất "chắc tay."

Sự khác biệt của U22 Thái Lan so với U22 Việt Nam chính là dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Đó là lý do giúp HLV Sritaro rất tự tin về cơ hội đánh bại U22 Indonesia ở chung kết sắp tới.

Tâm lý của U22 Thái Lan cũng vô cùng thoải mái khi họ không còn gặp đối thủ đáng ngại nhất của mình từ nhiều năm qua tại trận cuối.

[U22 Việt Nam lỡ hẹn chung kết SEA Games 32 sau màn rượt đuổi tỷ số]

U22 Indonesia sẽ vất vả hơn khi gặp U22 Thái Lan trận này. Đội hình của HLV Indra Sjafri chắc chắn sẽ vắng hậu vệ trụ cột Pratama Arhan. Đây là cầu thủ quan trọng bậc nhất đội hình U22 Indonesia và cả đội tuyển quốc gia.

Arhan chính là cái tên khiến U22 Việt Nam bị loại ở bán kết với 2 cú ném biên như sút phạt cho đồng đội lập công. Bên cạnh đó, Arhan cũng là cầu thủ chạy cánh trái nguy hiểm của U22 Indonesia.

Chung kết SEA Games 32: Lịch sử sẽ gọi tên bóng đá Thái Lan? ảnh 2Bóng đá Indonesia liệu có giải cơn khát danh hiệu tại SEA Games? (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Vắng hậu vệ đa năng này, huấn luyện viên Indra Sjafri không có sự thay thế tương xứng. Chiếc thẻ đỏ mà cầu thủ này nhận trước U22 Việt Nam vừa qua đã chỉ rõ U22 Indonesia phụ thuộc nhiều vào Arhan như thế nào. U22 Việt Nam đã khai thác điểm yếu của đối thủ và có bàn thắng.

U22 Indonesia không thua về kinh nghiệm so với U22 Thái Lan. Nhưng họ luôn ám ảnh mỗi khi gặp người Thái. Lịch sử đã chứng minh bóng đá Indonesia chỉ thắng Thái Lan ở trận chung kết SEA Games năm 1991 (2 đội hòa 0-0 ở 2 hiệp chính và Indonesia thắng 4-3 sau lượt luân lưu). Đó cũng là lần gần nhất bóng đá Indonesia có được niềm vui ở đấu trường khu vực.

Còn lại, Thái Lan đã 16 lần vô địch các kỳ SEA Games từ năm 1981 tới nay. Họ toàn thắng Indonesia mỗi khi hai đội gặp nhau ở chung kết (2 lần vào các năm 1997 và 2013). Nếu so với những đối thủ khó chịu mà bóng đá Thái lo ngại thì Malaysia và Việt Nam là những cái tên đáng kể hơn Indonesia.

Năm 2019, huấn luyện viên Indra Sjafri đã chịu thua huấn luyện viên Park Hang-seo của Việt Nam ở trận chung kết SEA Games 30.

Hàng công quá lợi hại của U22 Thái Lan với "đầu tàu" Teerasak và Achitpol là cơ sở để đội tuyển Thái Lan được đánh giá cao hơn U22 Indonesia trong trận đấu tối 16/5.

Đội bóng của HLV Sritaro biến hóa hơn và họ sẽ "trừng phạt" U22 Indonesia nếu có cơ hội. Trong đó, tiền vệ Channarong có thể sẽ tỏa sáng ở chung kết. Cầu thủ có cái chân trái rất hay này đang là linh hồn lối chơi của U22 Thái Lan.

Channarong có thể sút phạt, kiến tạo rất "ngọt" cho các đồng đội. Về phần U22 Indonesia, họ mạnh tấn công biên nhưng khi Arhan vắng mặt, HLV Indra Sjafri có thể sẽ chỉ dựa vào cánh phải của Suleiman.

So với U22 Indonesia, U22 Thái Lan có sự thay thế đa dạng hơn, đặc biệt trên hàng công. Họ có Settasit, Yotsakon và Anan đá rất hay và không hề có khoảng cách so với những cầu thủ chính thức.

Khi trận đấu kéo dài, U22 Thái có ưu thế hơn hẳn U22 Indonesia. Kinh nghiệm của dàn cầu thủ trưởng thành từ Thai League không hề kém dàn tuyển thủ của U22 Indonesia. Và khi bóng đá Thái Lan có "thiên thời, địa lợi, nhân hòa," lịch sử sẽ lại gọi tên họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục