Chương trình dày đặc tại hội nghị thượng đỉnh cuối năm của EU

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel khẳng định hội nghị cấp cao EU-ASEAN sẽ tạo cơ hội để hai bên trao đổi về quan hệ đối tác chiến lược và thảo luận các vấn đề quan trọng cùng quan tâm.
Chương trình dày đặc tại hội nghị thượng đỉnh cuối năm của EU ảnh 1Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm 2022 của Liên minh châu Âu (EU) được tổ chức trong các ngày 14-15/12 tại Brussels (Bỉ), trong đó ngày 14/12 sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ EU - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên. 

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong thư gửi các nhà lãnh đạo Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Charles Michel khẳng định hội nghị cấp cao EU-ASEAN sẽ tạo cơ hội để hai bên trao đổi về quan hệ đối tác chiến lược và thảo luận các vấn đề quan trọng cùng quan tâm, bao gồm các thách thức an ninh, kết nối, thương mại, quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số cũng như an ninh lương thực.

Cuộc họp Hội đồng châu Âu sẽ diễn ra trong ngày 15/12, tập trung vào các vấn đề nóng như tình hình Ukraine trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng bị phá hủy đã gây thiệt hại lớn cho lưới điện của quốc gia này. Hàng triệu dân thường không có điện, sưởi ấm và nước sinh hoạt.

[Hội nghị Thượng đỉnh EU tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng khí đốt]

Tình hình trở nên trầm trọng hơn khi có tuyết rơi và nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, đòi hỏi EU phải có phản ứng thích hợp, bao gồm chuẩn bị và hỗ trợ nhân đạo. Bên cạnh đó, bối cảnh năng lượng của châu Âu đã thay đổi hoàn toàn và các nước cần phối hợp hành động đảm bảo an ninh nguồn cung, ưu tiên giá thành thấp cho người dân và doanh nghiệp. 

Các nhà lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU cũng sẽ đánh giá những thách thức của năm tới để có sự sẵn sàng. Một trong những vấn đề lớn nhất của năm 2023 sẽ là cải cách thị trường điện năng.

Tuy nhiên, Chủ tịch Michel cho rằng sự phối hợp giữa các nước cần được kết hợp với các dự án cụ thể và cam kết đầu tư cho lĩnh vực đổi mới, cơ sở hạ tầng và hiệu quả năng lượng để loại bỏ dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Hai năm sau lần trao đổi cuối cùng về quan hệ EU-Mỹ, tại hội nghị này, các nhà lãnh đạo các quốc gia EU sẽ tiến hành cuộc thảo luận chiến lược về quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục