Cử tri Anh bác kế hoạch cải cách chế độ bầu cử

69% cử tri Anh nói "không" với kế hoạch cải cách chế độ bầu cử trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra tại nước này ngày 5/5 vừa qua.
Theo kết quả kiểm phiếu chính thức tại 406 trên tổng số 440 điểm bầu cử trong cảnước công bố ngày 7/5, đã có tới 69% cử tri Anh nói "không" với kế hoạch cảicách chế độ bầu cử trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ngày 5/5.

Chỉ có 31% người dân "xứ sở sương mù" ủng hộ chủ trương cải cách này.

Hai nhà lãnh đạo đứng đầu trong chính phủ liên minh đã chia rẽ về kế hoạchcải cách, theo đó chuyển chế độ bầu cử từ "đa số phổ thông đầu phiếu" (FPTP) đãtồn tại trong hơn 50 năm qua sang chế độ "lá phiếu lựa chọn" (AV).

Thủ tướng David Cameron, lãnh đạo đảng Bảo thủ muốn duy trì chế độ FPTP,theo đó, ứng cử viên giành nhiều phiếu nhất ở khu vực bầu cử của mình sẽ trởthành đại biểu quốc hội, cho dù số phiếu họ nhận được không quá bán.

Trong khi, Phó Thủ tướng Nick Clegg, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do lại ủnghộ chế độ bầu cử AV, theo đó cử tri đánh dấu ứng cử viên mình lựa chọn theo thứtự ưu tiên và kết quả được phân định bằng việc đếm số phiếu của các ứng cử viêntheo thứ tự ưu tiên này. Đặc biệt, người đắc cử theo chế độ AV phải nhận đượchơn 50% tổng số phiếu tại khu vực bầu cử của mình.

Đảng Dân chủ Tự do cũng cho rằng việc chuyển chế độ bầu cử quốc hội từFPTP sang AV là bước ngoặt quan trọng để khôi phục lòng tin vào hệ thống chínhtrị của Anh và làm cho chế độ chính trị ở nước này công bằng hơn.

Cùng với đảng Dân chủ Tự do, một số đảng khác như Công đảng, đảng Quốc giaScotland (SNP), đảng Xanh, đảng Độc lập Anh (UKIP) và đảng Sinn Fein ủng hộ chếđộ bầu cử AV vì cho rằng thể lệ bầu cử mới có thể làm tăng số lượng đại diện củacác đảng này trong quốc hội.

Theo các nhà phân tích, kết quả cuộc trưng cầu dân ý đã phần nào báo hiệugiai đoạn mới, khó khăn hơn đối với chính phủ liên minh vốn đang chật vật dophải đối mặt với những khó khăn kinh tế.

Ước tính, hơn 40% trong số gần 18 triệu cử tri Anh đã tham gia bỏ phiếutrong cuộc trưng cầu dân ý về cải cách hệ thống chính trị tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Nga không chấp nhận đình chiến tạm thời với Ukraine

Nga không chấp nhận giải pháp ngừng bắn tạm thời tại Ukraine, do lo ngại bị tập thể các nước phương Tây hoặc một số nước phương Tây lợi dụng để tăng cường tiềm lực quân sự cho chính quyền Ukraine.