Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi muốn tranh cử vào Nghị viện châu Âu

Cựu Thủ tướng Italy Berlusconi muốn tranh cử vào Nghị viện châu Âu để "đấu tranh cho một EU đoàn kết hơn, phù hợp với tầm nhìn mà các thành viên sáng lập EU đã đề ra."
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tới dự cuộc họp Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, miền đông Pháp, ngày 1/7/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi tới dự cuộc họp Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, miền đông Pháp, ngày 1/7/2017. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi ngày 31/3 cho biết ông đang vận động tranh cử vào Nghị viện châu Âu trong cuộc bỏ phiếu vào tháng Năm tới.

Lý do là vì ông muốn đấu tranh cho một Liên minh châu Âu (EU) đoàn kết hơn, phù hợp với tầm nhìn mà các thành viên sáng lập EU đã đề ra.

[Anh 'gần như chắc chắn' sẽ phải tham gia bầu cử Nghị viện châu Âu]

Phát biểu tại một cuộc họp của đảng trung hữu Tiến lên Italy (FI), ông Berlusconi bày tỏ mong muốn “châu Âu sẽ quay lại với dự án mà các thành viên sáng lập đã vạch ra, đó là xây dựng một châu Âu đoàn kết hơn, có duy nhất một chính sách đối ngoại cũng như một chính sách phòng thủ chung”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục