Đa số người Đức muốn duy trì liên minh cầm quyền hiện nay

Có 67% số người được hỏi bày tỏ mong muốn Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) duy trì liên minh cầm quyền cho tới cuối nhiệm kỳ lập pháp vào năm 2021.
Thủ tướng Đức Angela Merkel (thứ 2, phải) cùng các lãnh đạo Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ xã hội (SPD). (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel (thứ 2, phải) cùng các lãnh đạo Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ xã hội (SPD). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận của báo Đức Tấm gương (Spiegel) cho biết có tới 2/3 số người Đức được hỏi mong muốn duy trì chính phủ đại liên minh hiện nay cho tới hết nhiệm kỳ lập pháp.

Theo kết quả trên, có 67% số người được hỏi bày tỏ mong muốn Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) duy trì liên minh cầm quyền cho tới cuối nhiệm kỳ lập pháp vào năm 2021.

Số ý kiến ủng hộ đặc biệt cao với các cử tri vốn ủng hộ các đảng này.

Trong số các cử tri ủng hộ đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), chỉ có 19% số người được hỏi ủng hộ duy trì chính phủ đại liên minh hiện nay.

[Đức: Đảng SPD nhất trí duy trì liên minh cầm quyền với CDU/CSU]

Về các cá nhân, chính trị gia được yêu thích nhất ở Đức theo thăm dò là Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (67%).

Nhân vật đứng ở vị trí thứ hai bất ngờ là bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (47%), xếp trước nữ Thủ tướng Angela Merkel (44%).

Trong khi đó, Chủ tịch CDU kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Annegret Kramp-Karrenbauer  (28%) cũng như bộ đôi lãnh đạo mới của SPD là Saskia Esken và Norbert Walter-Borjans (cùng 15%) không được các ý kiến đánh giá cao.

Cũng theo thăm dò, có 42% số người được hỏi coi bảo vệ khí hậu là chủ đề quan trọng nhất khi Đức đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu 6 tháng cuối năm 2020, tiếp đó là các vấn đề di cư, số hóa và bình đẳng nam-nữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.