David de Gea chính thức chia tay M.U sau 12 năm gắn bó

David de Gea chính thức chia tay Manchester United sau 12 năm gắn bó

Thủ thành David de Gea đã chính thức nói lời chia tay và gửi lời cảm ơn đến Manchester United sau 12 năm dài gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.
David de Gea chính thức chia tay Manchester United sau 12 năm gắn bó ảnh 1David de Gea chia tay Manchester United. (Nguồn: Reuters)

Mối lương duyên giữa thủ thành David de Gea và Câu lạc bộ Manchester United đã chính thức khép lại bằng lời chia tay sau 12 năm dài gắn bó.

Trang chủ Manchester United cũng đã xác nhận chia tay thủ thành 32 tuổi người Tây Ban Nha.

"David de Gea thông báo rời Manchester United, kết thúc 12 năm gắn bó và giành hàng loạt danh hiệu tập thể lẫn giải thưởng cá nhân để củng cố vị thế là một trong những thủ môn vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ," trang chủ Manchester United thông báo vào tối 8/7.

Kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ từ Atlético Madrid vào năm 2011, David de Gea đã có tổng cộng 545 lần ra sân cho Manchester United, trong đó có 190 trận giữ sạch lưới - cả hai đều là kỷ lục của câu lạc bộ đối với một thủ môn.

Trong màu áo Manchester United, thủ thành sinh năm 1990 này giành được 1 Premier League, 1 Europa League, 1 FA cup, 2 League Cup, 3 Siêu cúp Anh.

[Chuyển nhượng cầu thủ: Chelsea lập kỷ lục, M.U kích nổ bom tấn]

Trên trang cá nhân, thủ thành David de Gea cũng đã chính thức đăng tải thông báo về cuộc chia tay với đội chủ sân Old Trafford.

"Tôi muốn gửi thông điệp chia tay này tới tất cả những người hâm mộ Manchester United. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng đối với tình yêu này suốt 12 năm qua. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều thứ kể từ khi Sir Alex Ferguson thân yêu đưa tôi đến câu lạc bộ," De Gea viết.

"Tôi vô cùng tự hào mỗi khi khoác lên mình chiếc áo này, để dẫn dắt đội bóng, để đại diện cho đội bóng lớn nhất thế giới, đó là một vinh dự chỉ dành cho một số cầu thủ may mắn."

"Một khoảng thời gian khó quên và thành công kể từ khi tôi đến đây. Tôi không nghĩ rằng khi rời Madrid khi còn là một cậu bé, chúng ta sẽ đạt được những gì chúng ta đã làm cùng nhau," thủ thành này chia sẻ.

Anh cũng cho biết: "Bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện một thử thách mới, để thúc đẩy bản thân trở lại trong môi trường mới. Manchester sẽ luôn ở trong trái tim tôi, Manchester đã định hình con người tôi và sẽ không bao giờ rời bỏ tôi"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục