Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc 'Nga có mưu đồ với các cảng của Ukraine'

Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của Ukraine cho rằng Nga có mưu đồ với các cảng Mariupol và Berdyansk của Ukraine nhằm thiết lập một hành lang trên đất liền giữa Bán đảo Crimea và miền Đông Ukraine.
Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc 'Nga có mưu đồ với các cảng của Ukraine' ảnh 1Toàn cảnh một công trình xây dựng cầu đường sắt và đường bộ Crimea qua Eo biển Kerch. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Điện Kremlin ngày 3/12 bác bỏ cáo buộc của Ukraine cho rằng Nga có mưu đồ với các cảng Mariupol và Berdyansk của Ukraine nhằm thiết lập một hành lang trên đất liền giữa Bán đảo Crimea và miền Đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: "Đây là một tuyên bố lố bịch. Chỉ là một nỗ lực khác nhằm gây căng thẳng."

[Kiev xem xét ngăn chặn tàu của Nga tiến vào các cảng của Ukraine]

Căng thẳng giữa Kiev và Moskva tăng cao sau khi Nga bắt giữ 3 tàu hải quân và thủy thủ Ukraine hôm 25/11. 

Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết tàu chiến Berdyansk và Nikopol cùng tàu kéo Yany Kapu của Ukraine đã đi qua biên giới trên biển của Nga một cách bất hợp pháp khi những tàu này đi về hướng Eo biển Kerch vào Biển Azov.

Các tàu Ukraine đã bị Nga bắt giữ sau khi không đáp lại cảnh báo dừng lại từ phía Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục