Điện Kremlin: Nga-Mỹ thảo luận về cuộc trưng cầu dân ý tại Donbass

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thảo luận về vấn đề tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân tại Donbass nhưng các bên vẫn chưa có phản ứng gì sau đó.
Điện Kremlin: Nga-Mỹ thảo luận về cuộc trưng cầu dân ý tại Donbass ảnh 1(Nguồn: Google Maps)

Sputniknews đưa tin Phụ tá Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết tại hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki (Phần Lan), Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thảo luận về vấn đề tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân tại Donbass về vị thế của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng.

Trong bài trả lời phỏng vấn của tờ Izvestia được công bố ngày 25/7, ông Ushakov nêu rõ: "Đề xuất này đã được thảo luận tuy nhiên vẫn chưa có phản ứng gì sau đó."

Ngoài ra, theo quan chức này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo trong khuôn khổ của hội nghị thượng đỉnh Helsinki cũng thảo luận về vấn đề tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ.

Ông Ushakov cho hay: "Theo tôi được biết khi Ngoại trưởng Lavrov hội đàm với ông Pompeo, họ đã nêu ra vấn đề này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục