Đội tuyển Anh sẵn sàng cho trận tứ kết với Ukraine tại Rome

Đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate giành vé vào tứ kết sau khi đánh bại Đức với tỷ số 2-0 trước gần 42.000 người hâm mộ trên sân Wembley vào tối 29/6.
Đội tuyển Anh sẵn sàng cho trận tứ kết với Ukraine tại Rome ảnh 1Các cầu thủ Anh mừng chiến thắng sau trận gặp Đức ở vòng 16 đội, EURO 2020 trên sân vận động Wembley ở London, ngày 29/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các cầu thủ đội tuyển Anh sẽ tới Rome (Italy) để gặp Ukraine trong trận tứ kết EURO 2020 vào ngày 3/7 với tham vọng lọt vào bán kết của giải đấu lần đầu tiên sau 25 năm.

Đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate giành vé vào tứ kết sau khi đánh bại Đức với tỷ số 2-0 trước gần 42.000 người hâm mộ trên sân Wembley vào tối 29/6.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Anh trong một trận đấu loại trực tiếp với Đức kể từ trận chung kết World Cup 1966. Huấn luyện viên Southgate chia sẻ sự cuồng nhiệt của các cổ động viên trên khắp đất nước đã tiếp sức cho đội tuyển.

Bầu không khí lễ hội tràn ngập London khi các cổ động viên ăn mừng hai bàn thắng của tiền đạo Manchester City, Raheem Sterling, và tiền đạo Tottenham, Harry Kane, tiễn đội tuyển Đức về nước.

[Truyền thông Đức "tâm phục khẩu phục" về chiến thắng của đội tuyển Anh]

Không khí tiệc tùng cũng bao trùm Quảng trường Trafalgar ở trung tâm London sau khi Tam Sư có được bàn thắng thứ 2. Sau trận đấu, người hâm mộ đổ xuống đường phố London, tụ tập tại quảng trường Leicester.

Cựu đội trưởng tuyển Anh, Alan Shearer, khẳng định bầu không khí tại Wembley sau chiến thắng của đội nhà là một trong những trải nghiệm không thể quên với anh và cũng đã từ lâu lắm rồi, sân Wembley mới lại tưng bừng đến vậy trong một trận đấu của đội tuyển Anh.

Nếu đánh bại Ukraine, Anh sẽ gặp Cộng hòa Séc hoặc Đan Mạch ở vòng bán kết. Nếu Anh vào chung kết, chuyến đi tới Rome ngày 3/7 tới sẽ là trận duy nhất của đội tuyển không diễn ra tại Wembley.

Người hâm mộ Anh đã được khuyến cáo không nên đến Italy do những biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19.

Tam Sư đã thắng 3 trong số 4 trận đấu từ đầu giải, hòa 1 trận và chưa để thủng lưới bàn nào. Đây là lần đầu tiên một đội bóng trải qua 4 trận đầu tiên của một kỳ EURO mà không để đối thủ ghi bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục