Đội tuyển nam của Futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ Việt Nam đã tràn lên tấn công với mục tiêu ghi bàn thắng sớm.
Đội tuyển nam của Futsal Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước Myanmar ảnh 1Pha đi bóng của đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Chiều 18/5, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Nam (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển nam của Futsal Việt Nam với đội tuyển Myanmar.

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả trên sân, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ Việt Nam đã tràn lên tấn công với mục tiêu ghi bàn thắng sớm.

Nhưng các cầu thủ Myanmar không hề nao núng, đáp trả bằng những tình huống tấn công về phía khung thành đội tuyển Việt Nam.

Hai đội chơi ăn miếng trả miếng nhưng không bên nào ghi được bàn thắng. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Myanmar. Đến phút thứ 2, cầu thủ Đức Hòa kéo bóng và dứt điểm chính xác mở tỉ số cho Việt Nam.

Chỉ gần 1 phút sau, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng thứ 2 do công của cầu thủ Trần Thái Huy.

[Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng 4-1 trước Malaysia]

Ngay ít giây sau đó, Minh Trí tiếp tục ghi bàn cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Đến phút thứ 13, sau một pha phối hợp đẹp mắt với đồng đội, cầu thủ Châu Đoàn Phát đã sút tung lưới đội tuyển Myanmar.

Những phút còn lại của trận đấu, các cầu thủ Myanmar tràn lên tấn công về phía khung thành đội tuyển Việt Nam nhưng không ghi được bàn thắng. Kết quả chung cuộc, đội Việt Nam giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Myanmar.

Phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam của Futsal Myanmar, Bunsert Charoenwong đã chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã có được kết quả tốt; cho rằng đội tuyển Myanmar đã chơi tốt ở hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, một số cầu thủ đã mất tập trung.

Vì vậy, các cầu thủ Việt Nam đã tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Các cầu thủ Việt Nam có sự tự tin và linh hoạt trong tấn công cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trên sân nên đã tạo ra những khác biệt lớn.

Về cơ hội giành Huy chương Vàng, ông Bunsert Charoenwong cho rằng, cả 3 đội Việt Nam, Indonesia và Thái Lan đều có cơ hội ngang nhau. 

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam của Futsal Việt Nam Phạm Minh Giang cho biết, sang hiệp 2, Ban Huấn luyện quyết định thay đổi một số cầu thủ nên đã khai thông được thế bế tắc, mang lại những bàn thắng.

Trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Thái Lan sẽ là trận quyết định. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng giành chiến thắng.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Nam sẽ là động lực để các cầu thủ quyết tâm thi đấu giành thắng lợi trong trận cuối cùng. 

Ở trận đấu trước đó, hai đội tuyển nam của Futsal Thái Lan và Malaysia đã có kết quả hòa 1-1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục