Quang Hải và Văn Thanh lập siêu phẩm, tuyển Việt Nam đè bẹp Indonesia

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 4-0, vững vàng ngôi đầu bảng G

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với 4 bàn thắng cách biệt từ những pha lập công của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh trong hiệp hai.
Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia tại UAE. (Ảnh: Bongda24h.vn)
Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia tại UAE. (Ảnh: Bongda24h.vn)

Đội tuyển Việt Nam đã làm nức lòng người hâm mộ khi thắng đậm Indonesia tới 4 bàn không gỡ trong trận đấu trên sân vận động Al Maktoum (Dubai, UAE) thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022. 

Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo chơi hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ và ghi liền 4 bàn thắng trong hiệp hai để giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng. 

Tiến Linh ghi bàn thắng đầu tiên từ một tình huống tấn công chớp nhoáng ở phút 51 sau đường chuyền dài vượt tuyến chính xác từ Hồng Duy. Tiền đạo này đã có pha dứt điểm chéo góc hiểm hóc. Bóng đã đập cột dọc trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Indonesia. 

Tới phút 62, Quang Hải nâng tỷ số 2-0 bằng một cú ra chân rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng sệt, găm thẳng vào góc dưới khung thành. Trước đó, đội tuyển Việt Nam lên bóng thoáng đạt từ phần sân nhà. 

Rồi chỉ 5 phút sau, Công Phượng đã ghi bàn thắng thứ ba từ một pha dàn xếp đá phạt góc. Xuân Trường thực hiện đá phạt, Tiến Linh đánh đầu ngược và tiền đạo số 10 đã chọn đúng vị trí để dứt điểm cận thành. 

Hậu vệ Văn Thanh khép lại chiến thắng tưng bừng của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia bằng một cú cứa lòng đẹp mắt sau khi xâm nhập vòng cấm từ đường chuyền dài vượt tuyến của Xuân Trường ở phút 74. Khi này, đội tuyển Việt Nam đã chơi hoàn toàn ung dung và đưa đối phương vào bẫy. 

Chiến thắng 4-0 trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam vững ngôi đầu bảng G ở vòng loại World Cup 2022 với 14 điểm, hơn 2 điểm so với UAE xếp ngay sau và 5 điểm so với Thái Lan và Malaysia (cùng 9 điểm). 

Đội tuyển Việt Nam thắng đậm Indonesia 4-0, vững vàng ngôi đầu bảng G ảnh 1Văn Thanh khép lại chiến thắng cho tuyển Việt Nam bằng một siêu phẩm dứt điểm đẹp mắt. (Ảnh: Bongda24h.vn)

Trước Indonesia, tuyển Việt Nam chơi lấn lướt ngay từ đầu khi bố trí đội hình giàu sức tấn công. Hàng tiền vệ với Tuấn Anh và Quang Hải chơi kỹ thuật giúp đội tuyển cầm bóng vượt trội so với đối thủ và tạo được nhiều cơ hội. 

Dẫu vậy, Indonesia chơi rắn và chủ động lùi sâu đội hình khiến Văn Toàn và đồng đội không thể chọc thủng lưới lần nào. Thậm chí, lối chơi quyết liệt của đội bóng xứ vạn đảo khiến huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải thay đổi bất dĩ. 

Tiền vệ Tuấn Anh đã rời sân ngay phút 35 sau khi phải nhận hàng loạt tình huống vào bóng ác ý. 

Nhưng một lần nữa ông Park cho thấy khả năng thay người hợp lý. Nhưng cầu thủ vào sân như Công Phượng, Xuân Trường đều đã chơi tốt để có được liên tiếp 4 bàn thắng trong hiệp hai. 

Cuối trận đấu, Tiến Linh và Duy Mạnh được thay ra nghỉ trong khi Đoàn Văn Hậu được tạo cơ hội thi đấu để có thể sớm trở lại. 

Sau khi đánh bại Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới trận đấu quan trọng với Malaysia vào ngày 11/6. Một chiến thắng nữa sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo "đặt một tay" vào tấm vé đi tiếp.

Đội tuyển Việt Nam một lần nữa thể hiện vị thế “anh cả” của bóng đá Đông Nam Á khi là đội duy nhất của khu vực giành chiến thắng ở loạt trận này của vòng loại thứ hai World Cup. Những đội bóng như Malaysia, Thái Lan đều nhận thất bại. Đáng chú ý, chiến thắng này tô điểm cho sự thống trị của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên người Hàn Quốc khi chưa từng thất bại trước các đối thủ của khu vực Đông Nam Á.

Tại bảng G, với nhiều đội bóng cùng khu vực, Quang Hải và đồng đội đã đánh bại Malaysia, Indonesia (với tỷ số 1-3, 0-4) và hai lần hòa với Thái Lan. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ cao như hiện tại, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể thuận lợi tạo nên lịch sử là giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Với cục diện tại bảng G sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cần chiến thắng Malaysia ở lượt tới và hòa UAE ở trận cuối cùng để có thể đi tiếp.

Trong trường hợp Việt Nam đứng nhì bảng, kết quả trận đấu với Indonesia vì các đội xếp nhì ở tất cả các bảng không được tính kết quả với đội cuối bảng khi so sánh với nhau. Có 5 đội xếp nhì có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé đi tiếp./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục