Đưa ra xét xử một nữ thư ký trong trại tập trung của Đức quốc xã

Các công tố viên Đức đã cáo buộc một cựu nữ thư ký từng làm việc tại trại tập trung Stutthof của Đức quốc xã ở Ba Lan tội đồng lõa sát hại 10.000 người tại trại này.
Đưa ra xét xử một nữ thư ký trong trại tập trung của Đức quốc xã ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Unione Sarda)

Các công tố viên Đức đã cáo buộc một cựu nữ thư ký từng làm việc tại trại tập trung Stutthof của Đức quốc xã ở Ba Lan tội đồng lõa sát hại 10.000 người tại trại này.

Trong thông cáo ngày 5/2, các công tố viên tại thành phố Itzehoe cho biết người này bị cáo buộc đã hỗ trợ binh lính Đức sát hại một cách có hệ thống các tù nhân Do Thái, quân du kích Ba Lan cũng như các tù nhân Nga.

Theo các công tố viên, người này từng là thư ký của chỉ huy trại Stutthof trong khoảng thời gian từ tháng 6/1943 đến tháng 4/1945. Căn cứ theo độ tuổi khi phạm tội, đối tượng sẽ do tòa án dành cho trẻ vị thành niên xét xử. Danh tính của bị cáo không được tiết lộ.

[Đức xét xử cai ngục thời Đức quốc xã đồng lõa giết hại hơn 5.000 người]

Đức quốc xã thành lập trại tập trung Stutthof năm 1939. Đây là nơi giam giữ 110.000 người và khoảng 65.000 trong số này đã chết tại đây.

Trong nhiều năm qua, các công tố viên Đức đã mở các cuộc điều tra nhằm đưa ra xét xử những cựu thành viên Đức quốc xã. Năm 2011, cựu cai ngục John Demjanjuk của trại Sobibor bị cáo buộc tham gia vào "cỗ máy giết người", thảm sát gần 30.000 Do Thái tại khu trại.

Kể từ đó, các tòa án đã tiến hành thêm nhiều vụ xét xử khác đối với những đối tượng từng làm việc trong các trại tập trung của Đức quốc xã. Trong số đó gần đây nhất có thể kể tới Oskar Groening, một kế toán tại trại tập trung Auschwitz, và Reinhold Hanning - cựu sỹ quan SS (lực lượng cận vệ vũ trang của Đức quốc xã). Cả hai tên này đã bị tòa án Đức tuyên án ở tuổi 94, nhưng cả hai đều đã chết trước khi chấp hành án tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ukraine phản ứng về đề xuất ngừng bắn của Nga

Trước đề xuất của Nga về lệnh ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, bắt đầu từ 16h giờ Moskva (20h giờ Việt Nam) ngày 11/4 đến hết ngày 12/4, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ “hành động tương xứng.”

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành tặng quà lưu niệm cho Quốc vụ khanh Leonie Gebers. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam và Đức thúc đẩy hợp tác lao động

Trong cuộc gặp Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, Quốc vụ khanh Bộ Lao động và các vấn đề xã hội Đức khẳng định mong muốn đưa hợp tác lao động trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Đức.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Berlin, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các quốc gia giàu nhất và nghèo nhất châu Âu

Trong số 4 nền kinh tế lớn nhất EU, Đức có GDP bình quân đầu người theo PPS cao nhất ở mức 115% so với trung bình EU. Đây là quốc gia duy nhất trong nhóm này nằm trên mức 100%.