Đức cho Ukraine vay hơn 24 triệu euro để khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng

Chính phủ Đức đã cấp bổ sung 88,5 triệu euro cho Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine do Cộng đồng Năng lượng châu Âu thành lập để mua thiết bị khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine bị hư hại.

Đường ống dẫn khí đốt tại cơ sở dự trữ ngầm Bilche-Volytsko-Uherske ở Lviv, miền Tây Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đường ống dẫn khí đốt tại cơ sở dự trữ ngầm Bilche-Volytsko-Uherske ở Lviv, miền Tây Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) ngày 30/12 thông báo sẽ cho Công ty Năng lượng Quốc gia Ukraine Ukrenergo vay hơn 24 triệu euro để khôi phục và nâng cấp cơ sở hạ tầng năng lượng tại các khu vực của Ukraine.

Ngoài ra, KfW và Ukrenergo còn ký một thỏa thuận tài trợ trị giá 0,5 triệu euro cho dự án hạ tầng năng lượng này.

Trước đó cũng trong tháng này, Chính phủ Đức đã cấp bổ sung 88,5 triệu euro cho Quỹ Hỗ trợ Năng lượng Ukraine do Cộng đồng Năng lượng châu Âu thành lập để mua thiết bị khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine bị hư hại trong cuộc xung đột với Nga.

Hiện tổng số tiền đóng góp của Đức cho Quỹ hỗ trợ năng lượng Ukraine đã lên tới 218 triệu euro và Đức trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho quỹ này với tổng số tiền thu được khoảng 400 triệu euro kể từ tháng 2/2022.

Cộng đồng Năng lượng châu Âu tổ chức đấu thầu mua hàng hóa và kiểm soát việc sử dụng nguồn vốn này.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức nêu rõ sự đồng thuận ủng hộ Ukraine trong Liên minh châu Âu (EU), trong đó có kế hoạch hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro, vẫn là giải pháp tốt nhất và bền vững nhất.

Tuy nhiên, ngay cả khi không có sự đồng thuận từ Hungary, 26 quốc gia EU còn lại vẫn có thể hành động và sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Dự kiến, một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt sẽ diễn ra tại Brussels vào tháng 1/2024.

Truyền thông Đức đưa tin một "kế hoạch B" đang được xem xét, có thể là một thỏa thuận liên chính phủ giữa 26 quốc gia EU (không bao gồm Hungary) hoặc sự bảo đảm từ các quốc gia này rằng Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra các khoản vay mới.

Mặc dù vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức vẫn nhấn mạnh rằng ưu tiên của nước này là một thỏa thuận nằm trong khuôn khổ ngân sách EU. Mong muốn này chỉ có thể thực hiện được khi có sự nhất trí của cả 27 thành viên của liên minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục