Đức đàm phán nhập khẩu khí đốt của Iraq để đa dạng hóa nguồn cung

Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức đang đàm phán với Iraq về khả năng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ quốc gia giàu dầu mỏ này nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.
Đức đàm phán nhập khẩu khí đốt của Iraq để đa dạng hóa nguồn cung ảnh 1Một nhà máy lọc dầu ở Basra, miền Nam Iraq. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đức đang đàm phán với Iraq về khả năng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ quốc gia giàu dầu mỏ này nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng vốn đang trong tình trạng thiếu hụt sau khi Nga cắt giảm khí đốt liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Iraq Mohammed Shia al-Sudani đang ở thăm Đức, Thủ tướng Olaf Scholz, mặc dù không cho biết chi tiết về khối lượng khí đốt mà Đức hy vọng sẽ nhập khẩu từ Iraq, nhưng khẳng định: “Chúng tôi cũng đã thảo luận về khả năng cung cấp khí đốt cho Đức và đồng ý giữ liên lạc chặt chẽ với nhau.”

Về phần mình, ông al-Sudani cho rằng Iraq đã tạo cơ hội cho các công ty Đức đầu tư vào lĩnh vực khí đốt tự nhiên của Iraq cũng như khí đốt được tạo ra như một sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất dầu mỏ.

[Iraq xuất khẩu hơn 100 triệu thùng dầu thô trong tháng 12]

Theo ông al-Sudani, Iraq muốn vận chuyển khí đốt thông qua một đường ống chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ tới châu Âu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Iraq cũng muốn thảo luận với người đồng cấp Đức Olaf Scholz về các dự án nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện triền miên tại Iraq.

Cơ quan báo chí của Thủ tướng Iraq cho biết Thủ tướng Mohammad Shia al-Sudani dự kiến ký biên bản ghi nhớ với công ty Siemens Energy của Đức nhằm mở đường cho việc phục hồi và bảo trì lưới điện của Iraq.

Theo cơ quan trên, đây là kế hoạch đầy hứa hẹn để phát triển ngành điện, theo đó thúc đẩy sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Là quốc gia nhiều giàu mỏ, song cơ sở hạ tầng của Iraq đổ nát sau nhiều năm xung đột và nước này phụ thuộc vào nước láng giềng Iran để đáp ứng phần lớn nhu cầu năng lượng.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tình trạng mất điện thường xuyên kéo dài từ 4-10 giờ đồng hồ mỗi ngày, khiến 42 triệu dân Iraq gặp rất nhiều khó khăn.

Chính phủ Iraq đang tìm cách đa dạng hóa nguồn nguồn cung điện.

Tháng trước, Thủ tướng Sudani cũng đã gặp người đồng cấp Italy Giorgia Meloni ở Baghdad, kêu gọi thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục