Đức-New Zealand thảo luận về các mối đe dọa trật tự thế giới

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 17/4 đã có cuộc hội đàm tại Berlin, trong đó hai bên đề cập đến những thách thức khác nhau đe dọa trật tự thế giới.
Đức-New Zealand thảo luận về các mối đe dọa trật tự thế giới ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. (Nguồn: radionz.co.nz)

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 17/4 đã có cuộc hội đàm tại Berlin, trong đó hai bên đề cập đến những thách thức khác nhau đe dọa trật tự thế giới.

Tại buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Merkel cho biết hai bên đã bàn về các vấn đề như Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit), căng thẳng giữa một số nước phương Tây và Nga, cũng như những hành động quân sự gần đây tại Syria.

Thủ tướng Đức đánh giá cao lập trường rõ ràng của New Zealand trong tất cả những vấn đề này.

[Đức kêu gọi EU thống nhất mục tiêu giảm căng thẳng với Nga]

Về phần mình, Thủ tướng Ardern đã có những phát biểu nhằm tăng cường quan hệ song phương với Đức, quốc gia "đầu tàu" trong Liên minh châu Âu.

Về vụ không kích chớp nhoáng mới đây của Mỹ cùng hai nước đồng minh Anh và Pháp tại Syria, bà Ardern cho rằng đây là một hành động "không chấp nhận được."

Đức là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du 3 nước châu Âu của Thủ tướng New Zealand, bao gồm cả Pháp và Anh. Trước khi hội đàm với Thủ tướng Merkel, bà Ardern đã có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, trong đó ông Macron bày tỏ ủng hộ việc bắt đầu đàm phán thương mại EU-New Zealand.

Tiếp sau Đức, bà Ardern sẽ tới Anh - nơi bà tham dự hội nghị thượng đỉnh Khối thịnh vượng chung trong hai ngày 19 và 20/4 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.