Đức sẽ mua 60 máy bay trực thăng hạng nặng Chinook của Boeing

Trong bài phát biểu trước Hạ viện, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói: “Với mẫu máy bay này, chúng tôi sẽ tăng cường khả năng hợp tác ở châu Âu.”
Đức sẽ mua 60 máy bay trực thăng hạng nặng Chinook của Boeing ảnh 1Máy bay trực thăng Chinook. (Nguồn: reuters.com)

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết nước này sẽ mua 60 máy bay trực thăng hạng nặng Chinook của hãng Boeing (Mỹ) để thay thế phi đội CH-53 cũ kỹ của nước này.

Trong bài phát biểu trước Hạ viện Đức, Bộ trưởng Lambrecht nói: “Với mẫu máy bay này, chúng tôi sẽ tăng cường khả năng hợp tác ở châu Âu.”

[Đức dự kiến mua hàng chục trực thăng vận tải hạng nặng của Boeing]

Hôm 24/4, Tờ Bild am Sonntag của Đức đưa tin nước này sẽ mua 60 chiếc CH-47F Chinook của Boeing với tổng trị giá 5 tỷ euro (khoảng 5,4 tỷ USD) nhằm nâng cấp hệ thống vận tải quân sự.

Số máy bay trực thăng CH-47F Chinook trên sẽ được bàn giao sớm nhất vào năm 2025-2026 và sẽ thay thế trực thăng CH-53G do Sikorsky - một công ty con của tập đoàn Lockheed Martin - sản xuất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục