EURO 2020: Người hâm mộ Nga hồi hộp trước giờ cuộc đối đầu Nga-Bỉ

Bộ trưởng Thể thao Liên bang Nga Oleg Matytsyn khẳng định, mục tiêu của đội tuyển Nga trong trận mở màn chiến dịch EURO 2020 là chiến thắng.
Các cầu thủ Nga. (Nguồn: sports-prediction.net)
Các cầu thủ Nga. (Nguồn: sports-prediction.net)
EURO 2020: Người hâm mộ Nga hồi hộp trước giờ cuộc đối đầu Nga-Bỉ ảnh 1Các cầu thủ Nga. (Nguồn: sports-prediction.net)

Các cổ động viên bóng đá Nga đang hồi hộp chờ đón trận ra quân của đội tuyển bóng đá quốc gia nước này tại EURO 2020.

Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Nga và Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 13/6 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Krestovsky (còn được biết tới với tên gọi Gazprom Arena) ở thành phố St. Petersburg.

Với nhiều hảo thủ, đội tuyển Bỉ được đánh giá ở vị thế “cửa trên” trong trận đấu này.

Tuy nhiên, yếu tố sân nhà và sự cổ vũ của khán giả nhà cũng sẽ là "vũ khí đáng gờm" để "Những chú gấu Nga" nỗ lực giành chiến thắng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về mục tiêu của đội tuyển Nga trong trận mở màn chiến dịch EURO 2020, Bộ trưởng Thể thao Liên bang Nga Oleg Matytsyn khẳng định: “Với Nga, nhiệm vụ luôn là chiến thắng."

Tiền vệ, kiện tướng thể thao Liên Xô, thế hệ vàng của câu lạc bộ Zenit Leningrad đã giành chức vô địch Liên Xô năm 1984 - ông Arkady Afanasiev - cho biết EURO 2020 là một ngày hội ở St. Petersburg, do sự kiện này không thường diễn ra và theo đó người dân rất háo hức chờ đón chiến thắng của đội tuyển quốc gia.

[Vòng chung kết EURO 2020 - “Cơ hội cuối” của nhiều ngôi sao]

Ông khẳng định: “Trong bóng đá, bất kỳ đội tuyển nào cũng có cơ hội chiến thắng. Điều quan trọng là thái độ, thành phần nhân sự, kỷ luật và sự cống hiến. Như chúng ta thường nói kiên nhẫn là chìa khóa dẫn tới niềm vui. Bởi vậy cần kiên nhẫn trước bất kỳ đối thủ nào và chiến thắng.”

Ông Afanasiev dự đoán đội tuyển Nga sẽ thắng Bỉ với tỷ số 2-0. Ông nói: “Thời tôi thi đấu, năm 1987, trong khuôn khổ UEFA Cup, chúng tôi đã thắng câu lạc bộ mạnh Brugge của Bỉ với tỷ số 2-0. Và hôm nay tôi hy vọng đội tuyển Nga cũng thắng Bỉ với tỷ số 2-0.”

Trả lời phỏng vấn truyền thông trước thềm trận đấu, ông Valeriy Gazzaev-từng là tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Liên Xô, cựu huấn luyện viên câu lạc bộ CSKA cho biết Bỉ hiện là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay theo bảng xếp hạng của FIFA, với những cầu thủ đẳng cấp.

Ông nêu rõ dù đội Bỉ cũng có những tổn thất lực lượng như việc cầu thủ Kevin De Bruyne và một cầu thủ chủ chốt khác không thể tham gia thi đấu, thì đây vẫn là đội tuyển rất mạnh, do đó đội tuyển Nga cần chú trọng khâu phòng thủ.

Ông đánh giá: “Tôi cho rằng huấn luyện viên đội tuyển Nga sẽ rất khó khăn trong việc chọn thành phần đội tuyển và cũng rất khó để dự đoán kết quả trận đấu này."

Theo ông, kết quả sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc xây dựng hệ thống của đội tuyển Nga và cần phải xây dựng một đội ngũ "tấn công" và cần phải thực hiện tốt chiến thuật, kế hoạch mà huấn luyện viên đã đưa ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục