Fatah thành lập các ủy ban đối phó với kế hoạch sáp nhập của Israel

Nhiệm vụ của các ủy ban này sẽ dựa trên các hoạt động rộng lớn hơn nhằm chống lại kế hoạch sáp nhập cũng như bảo vệ các vùng lãnh thổ nằm trong mục tiêu của Israel.
Khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/6, một quan chức cấp cao thuộc Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố Fatah đã thành lập các ủy ban nhằm đối phó với kế hoạch của Israel sáp nhập các vùng lãnh thổ Palestine.

Phát biểu trên Đài Tiếng nói Palestine, ông Jamal Muheisen, thành viên của Ủy ban Trung ương Fatah, cho biết các ủy ban trên sẽ hoạt động tại các thị trấn, làng mạc và các trại tị nạn trên khắp lãnh thổ Palestine.

Nhiệm vụ của các ủy ban này sẽ dựa trên các hoạt động rộng lớn hơn nhằm chống lại kế hoạch sáp nhập cũng như bảo vệ các vùng lãnh thổ nằm trong mục tiêu của Israel.

Đề xuất thành lập các ủy ban trên đã được trình tại cuộc họp giữa Fatah và các phe phái khác trong Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) được tổ chức ở Ramallah trước đó một ngày.

[Palestine phản đối kế hoạch của Israel sáp nhập các khu vực ở Bờ Tây]

Ông Muheisen cho biết mục đích của cuộc họp là nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về các hành động toàn diện chung trước kế hoạch của Israle sáp nhập các khu vực thuộc Bờ Tây. 

Tình hình tại Trung Đông đã nóng trở lại khi Chính phủ Israel vừa nhậm chức đã xúc tiến kế hoạch sáp nhập một số khu vực tại Bờ Tây và thung lũng chiến lược Jordan ngay từ mùa Hè này.

Đây là một phần trong thỏa thuận liên minh thành lập chính phủ giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Chủ tịch đảng Likud - và Phó Thủ tướng Benny Gantz, lãnh đạo đảng Xanh-Trắng.

Tuy nhiên, kế hoạch lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt của Palestine, trong đó Chính quyền Palestine (PA) tuyên bố chấm dứt hiệp định hòa bình Oslo ký năm 1993 giữa Chính phủ Israel và PLO, bao gồm mọi thỏa thuận hợp tác hợp tác an ninh và các quan hệ dân sự với Israel.

Những căng thẳng này đe dọa đẩy Trung Đông vào một chu kỳ bất ổn mới, có thể thổi bùng lên ngọn lửa xung đột đang âm ỉ ở nhiều nơi và tạo môi trường thuận lợi cho các lực lượng cực đoan như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lợi dụng tình hình để trỗi dậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.