Gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viettel trắng tay khó tin trên sân nhà

Với việc trắng tay trên sân nhà, Viettel tạm thời tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm 3 điểm trọn vẹn và vươn lên vị trí thứ 9.
Gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viettel trắng tay khó tin trên sân nhà ảnh 1Pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tối 4/7, trận đấu muộn cuối cùng của vòng 5 Giải Bóng đá vô địch quốc gia - Night Wolf (V-League 2022) đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) giữa Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Tốc độ trận đấu đẩy lên nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chủ nhà Viettel chủ động ép sân nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sẵn sàng tung ra các đòn phản công chớp nhoáng.

Phút 24, may mắn đến với với Viettel khi cầu thủ trẻ Hoàng Minh tự tin tung ra cú đặt lòng chân trái ở cự ly không quá xa, bóng bay đủ hiểm để đánh bại thủ thành đội khách, nhưng xà ngang đã từ chối siêu phẩm mở tỷ số của trận đấu.

Tình huống gây tranh cãi trên sân Hàng Đẫy đến ở phút 75. Từ cánh trái, Tiến Anh đưa bóng sâu vào khu vực cấm địa và Nhâm Mạnh Dũng có mặt khống chế trước khi đưa bóng qua người thủ môn Quang Tuấn.

Ngay trước vạch vôi, Geovane đã có mặt tiếp ứng nhưng Janclesio đã phá bóng ra một cách khó tin. Tuy nhiên, dường như trái bóng đã đi qua vạch vôi. Dẫu vậy trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Phút thi đấu chính thức cuối cùng, niềm vui đã đến với đội khách, sau pha đá phạt góc, Janclesio đánh đầu vào góc hẹp, đem về bàn thắng "quý hơn vàng” cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Với việc trắng tay trên sân nhà, Viettel tạm thời tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thêm 3 điểm trọn vẹn và vươn lên vị trí thứ 9.

[Vòng 5 V-League: Hà Nội FC bại trận, Bình Dương lên vị trí thứ 2]

Trước đó, chiều 3/7, sự chú ý của người hâm mộ hướng tới sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng) khi SHB Đà Nẵng tiếp đón Câu lạc bộ Hà Nội. Hàng công của đội bóng Thủ đô có phần bế tắc trước hàng thủ của đội bóng chủ nhà.

Phía bên kia chiến tuyến, đội bóng chủ sân Hòa Xuân nhập cuộc khá thận trọng, chắc chắn, chờ đợi cơ hội để phản công. Nhờ vậy, đội bóng sông Hàn đã có được 2 bàn thắng ngay trong hiệp 1 do công của Đình Duy và Văn Long.

Hà Nội FC như thường lệ vẫn là đội bóng nhỉnh hơn và tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, những cơ hội lại không được các cầu thủ đội khách chắt chiu tận dụng triệt để, đặc biệt trong hiệp 2. Đội bóng Thủ đô chỉ một lần làm tung lưới đội chủ nhà Đà Nẵng với bàn thắng của Văn Quyết.

Với kết quả để thua 1-2 trên sân khách, Câu lạc bộ Hà Nội có được 8 điểm sau 5 vòng đấu, tạm thời tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, SHB Đà Nẵng có được 6 điểm và vươn lên xếp thứ 8.

Trên sân Thiên Trường (Nam Định), đội bóng đất Thành Nam có trận thua đáng tiếc ngay trên sân nhà trước Becamex Bình Dương. Được chơi trên sân nhà là lợi thế lớn đối với đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ nhưng những diễn biến trên sân với việc không thể tận dụng các cơ hội tạo ra và tình huống sút hỏng 11m đã khiến hy vọng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của Câu lạc bộ Nam Định không thể thành hiện thực.

Ở chiều ngược lại, Becamex Bình Dương lại có bàn thắng quý giá vào phút 79 của Văn Vũ. Trước sức ép lớn nhưng với bản lĩnh dày dặn, đội bóng Bình Dương vẫn đứng vững và ra về với trọn vẹn 3 điểm.

Với kết quả này, Becamex Bình Dương vươn lên vị trí thứ 2 với 8 điểm, Nam Định tạm thời có được 2 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Ở những trận đấu sớm, sau khi đánh bại Đông Á Thanh Hóa trên sân nhà Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), đội bóng thành phố mang tên Bác cũng đã mang về chiến thắng đầu tiên trong mùa giải.

Với chiến thắng này, Thành phố Hồ Chí Minh đem về 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, Đông Á Thanh Hóa giành được 4 điểm và tạm thời đứng thứ 10.

Topenland Bình Định và Hoàng Anh Gia Lai tạo ra trận đấu hấp dẫn tại Quy Nhơn (Bình Định). Đội chủ nhà chơi hưng phấn, tự tin và mở tỷ số ngay phút 19 của hiệp 1 do công của Văn Thành.

Tuy có bàn dẫn trước nhưng đội bóng Bình Định lại mất người khi thủ môn Tuyên Quang nhận thẻ đỏ ở phút 40. Ở thế chơi thiếu người nhưng đội chủ sân Quy Nhơn vẫn đứng vững và tạo được không ít cơ hội trước đội bóng phố Núi.

Hoàng Anh Gia Lai tận dụng việc hơn người đã tổ chức nhiều tình huống tấn công khá sắc bén. Nhưng phải tới phút 86, Hoàng Anh Gia Lai mới ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Với kết quả hòa 1-1, Hoàng Anh Gia Lai cũng mới chỉ có 4 điểm và đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng, đội bóng đất Võ xếp thứ 6 với 7 điểm trong tay.

Chiến thắng giòn giã nhất trong vòng 5 có lẽ thuộc về Câu lạc bộ Hải Phòng khi giành chiến thắng 3-1 trước Câu lạc bộ Sài Gòn trên sân nhà Lạch Tray. Với chiến thắng này, Hải Phòng vẫn ung dung ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, Sài Gòn FC đứng cuối bảng với 2 điểm.

Dự kiến, vòng 6 V-League 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày 8, 9 và 10 tháng 7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục