Gia tăng các vụ tấn công, Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông

Người phát ngôn Lầu Năm góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết các binh sỹ Mỹ đã bị tấn công ít nhất 12 lần tại Iraq và 4 lần tại Syria trong tuần qua, với tổng cộng 21 binh sỹ Mỹ bị thương nhẹ.
Gia tăng các vụ tấn công, Mỹ tăng cường lực lượng tại Trung Đông ảnh 1Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh, Syria, ngày 17/7/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh gia tăng các vụ tấn công nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Trung Đông, ngày 26/10, Lầu Năm Góc thông báo sẽ điều thêm khoảng 900 binh sỹ Mỹ đến khu vực này để tăng cường năng lực phòng không và bảo vệ lực lượng của đất nước.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lầu Năm góc, Chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết các binh sỹ Mỹ đã bị tấn công ít nhất 12 lần tại Iraq và 4 lần tại Syria trong tuần qua, với tổng cộng 21 binh sỹ Mỹ bị thương nhẹ.

Trong diễn biến mới nhất, Đài phát thanh Sham FM và tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhiều cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Đông Syria đã xảy ra trong ngày 26/10.

[Lực lượng Mỹ và liên minh quốc tế ở Syria bị tấn công trong sáng 24/10]

Theo SOHR, các vụ nổ lớn đã làm rung chuyển mỏ khí đốt tự nhiên Koniko, nơi đặt căn cứ quân sự chủ chốt của Mỹ tại tỉnh Deir al-Zour thuộc miền Đông Syria vào tối cùng ngày.

Nguyên nhân gây ra những vụ nổ này là do các cuộc tấn công xuất phát từ các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria và lực lượng dân quân ở vùng ngoại ô Deir al-Zour, đối diện căn cứ quân sự của Mỹ.

Trong động thái đối phó với các cuộc tấn công, các lực lượng Mỹ đã kích hoạt còi báo động, triển khai binh sỹ và bắt đầu giám sát khu vực bằng máy bay không người lái nhằm theo dõi diễn biến tình hình.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết quân đội nước này đã tấn công 2 cơ sở ở miền Đông Syria được cho là những địa điểm mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các nhóm liên kết sử dụng.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh các cuộc tấn công tự vệ chính xác trên là biện pháp đáp trả hàng loạt vụ tấn công đang diễn ra nhằm vào các quân nhân Mỹ tại Iraq và Syria kể từ ngày 17/10 vừa qua.

Theo SOHR, các vụ tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria ngày càng gia tăng kể từ khi Israel phát động chiến dịch tấn công trả đũa Phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza sau khi các tay súng của phong trào này bất ngờ tấn công Israel hôm 7/10.

Hãng tin Reuters cho biết trong tuần này, quân đội Mỹ đang triển khai các biện pháp mới để bảo vệ các lực lượng của nước này đang đồn trú tại Trung Đông, đồng thời để ngỏ khả năng sơ tán gia đình các quân nhân nếu cần thiết.

Theo giới chức Mỹ, các biện pháp bao gồm cả tăng cường lực lượng tuần tra, thu thập thông tin tình báo thông qua máy bay không người lái và nhiều hoạt động giám sát khác.

Mỹ cũng đang đẩy mạnh việc giám sát từ tháp canh của các căn cứ quân sự, tăng cường an ninh gần căn cứ cũng như các hoạt động để chống lại mối đe dọa tiềm tàng của máy bay không người lái, tên lửa và rocket.

Đợt điều động quân mới nhất của Mỹ cũng có liên quan đến kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) và bộ pin của tên lửa Patriot./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Liban Joseph Aoun nêu rõ Israel “tiếp tục các hành động tấn công nhằm phá hoại mọi nỗ lực ở cấp độ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay.”