Hàn Quốc sản xuất hàng loạt UAV tầm trung để tăng khả năng trinh sát

Kế hoạch sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tầm trung (UAV) đến năm 2028 là bước tiến mới nhất trong dự án phát triển máy bay không người lái trị giá 980 tỷ won (732 triệu USD) của Hàn Quốc.
Hàn Quốc sản xuất hàng loạt UAV tầm trung để tăng khả năng trinh sát ảnh 1Một mẫu UAV cỡ lớn do Hàn Quốc nghiên cứu phát triển. (Nguồn: Flight Global)

Theo Yonhap, Hàn Quốc ngày 18/8 đã thông qua kế hoạch sản xuất hàng loạt máy bay không người lái tầm trung (UAV) đến năm 2028, nhằm tăng cường khả năng giám sát và trinh sát của lực lượng Không quân.

Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA), Ủy ban Xúc tiến Dự án Quốc phòng đã phê duyệt kế hoạch trên.

Đây là bước tiến mới nhất trong dự án phát triển máy bay không người lái trị giá 980 tỷ won (732 triệu USD) của Hàn Quốc, bắt triển khai vào năm 2006.

DAPA cho biết họ hy vọng các UAV này sẽ cho phép thực nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo và do thám các mục tiêu sâu bên trong Triều Tiên, đồng thời cung cấp nền tảng cho sự phát triển của các dự án máy bay không người lái của nước này.

Trước đó, số liệu do Viện nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Điển công bố ngày 13/3, cho biết quy mô xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trong giai đoạn 2018-2022 đã tăng 74%, chiếm 2,4% thị phần xuất khẩu công nghiệp quốc phòng thế giới, đứng thứ 9 trên thế giới.

Xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc đã tăng mạnh trong 5 năm qua so với giai đoạn 5 năm trước đó (2013-2017) khi Hàn Quốc chỉ chiếm 1,3% thị phần xuất khẩu vũ khí thế giới.

[Hàn Quốc hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD xuất khẩu vũ khí năm 2023]

Quy mô xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc từ 2018-2022 đã tăng 74%, chiếm 2,4% thị phần xuất khẩu công nghiệp quốc phòng thế giới, đứng thứ 9 trên thế giới.

Quốc gia nhập khẩu nhiều vũ khí từ Hàn Quốc trong giai đoạn 2018-2022 là Philippines (16%), Ấn Độ (13%), Thái Lan (13%).

Báo cáo về xu hướng mua bán vũ khí quốc tế năm 2022 cho thấy 63% vũ khí Hàn Quốc được xuất khẩu sang các nước châu Á và châu Đại Dương, và nhu cầu của các nước đối với vũ khí sản xuất tại Hàn Quốc ngày càng tăng, với việc Ba Lan đã đặt hàng số lượng lớn từ Hàn Quốc trong năm 2022.

Tính theo đơn đặt hàng hiện tại thì đến sau năm 2023, số vũ khí mà Hàn Quốc bán ra nước ngoài sẽ gồm 136 máy bay chiến đấu, 6 tàu chiến, 990 xe tăng, 23 xe bọc thép.

Đặc biệt, đây là quy mô xuất khẩu xe tăng và đạn pháo nhiều nhất trong 10 nước lớn về xuất khẩu vũ khí.

Mặt khác, Hàn Quốc cũng là nước đứng thứ 6 về nhập khẩu vũ khí, chiếm 3,7% thị phần thế giới về nhập khẩu quốc phòng giai đoạn 2018-2022. Trong đó, 71% là vũ khí nhập khẩu từ Mỹ, 19% từ Đức và 7,9% từ Pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục