HLV Mai Đức Chung: Tuyển Nữ Việt Nam có thể thắng Maldives tới 20 bàn

Huấn luyện viên Mai Đức Chung chưa hài lòng với Tuyển Nữ Việt Nam dù vừa giành chiến thắng đậm 16-0 trước Maldives, bởi ông cho rằng còn có thể ghi nhiều bàn thắng hơn.
Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, tuyển nữ Việt Nam có thể ghi tới 20 bàn vào lưới Maldives. (Ảnh: AFC)
Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, tuyển nữ Việt Nam có thể ghi tới 20 bàn vào lưới Maldives. (Ảnh: AFC)

Đội tuyển Nữ Việt Nam mở màn Vòng loại Giải Vô địch Bóng đá Nữ châu Á 2022 (Asian Cup nữ)  thuận lợi bằng chiến thắng đậm 16-0 trước Maldives vào tối qua (23/9), qua đó nắm ưu thế giành ngôi nhất bảng B và có vé đi tiếp. 

Màn trình diễn này của các cô gái Việt Nam nhận được nhiều lời khen từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và nhận thưởng 300 triệu đồng tiền mặt. 

Tuy nhiên, chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung vẫn tỏ ra không hài lòng với thắng lợi đã qua. 

Ông Chung cho hay: "Tôi hài lòng về tỷ số trước Maldives nhưng chưa thể yên tâm về lối đá. Hiệu suất ghi bàn của đội chưa tốt. Hiệp một, chúng tôi còn bỏ lỡ nhiều cơ hội."

"Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Tuyển Nữ Việt Nam có thể ghi tới 20 quả. Toàn đội sẽ họp và điều chỉnh. Vì đối phương quá yếu chứ không phải chúng ta đã chơi tốt. Tôi phải thừa nhận điều như vậy," ông nói. 

HLV Mai Đức Chung: Tuyển Nữ Việt Nam có thể thắng Maldives tới 20 bàn ảnh 1Đội tuyển Nữ Việt Nam thắng đậm 16-0 Maldives tại Tajikistan. (Ảnh: AFC)

Huấn viên Mai Đức Chung cho biết toàn đội chưa thể vui mừng sau chiến thắng đầu tiên vì còn phải tập trung cho trận đấu sắp tới với chủ nhà Tajikistan vào tối ngày 29/9. 

Ông Chung muốn đội còn chơi tốt hơn ở trận đấu cuối cùng vòng bảng dù cho nhiều khả năng cầm chắc chiến thắng. Hiện đội tuyển nữ Tajikistan kém Việt Nam tới 103 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. 

Đội tuyển Nữ Việt Nam cần thêm 3 điểm ở trận đấu cuối cùng bảng B để chắc chắn có ngôi nhất bảng và giành vé đi tiếp. 

Tại vòng loại Giải Bóng đá Nữ Vô địch châu Á 2022, chỉ các đội nhất bảng mới có quyền tham dự vòng chung kết diễn ra dự kiến diễn ra từ 20/1 đến 6/2/2022 tại Ấn Độ. 

Vòng chung kết Giải Bóng đá Nữ Vô địch châu Á 2022 cũng chính là Vòng loại World Cup Nữ 2023 khu vực châu Á.

Vì thế, Tuyển Nữ Việt Nam quyết tâm qua vòng loại để tiến tới mục tiêu khó khăn là cạnh tranh 6 suất dự World Cup ở vòng sau./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục