HLV Park Hang-seo: 'Chúng tôi đã sẵn sàng để giành chiến thắng'

Ông Park cho biết không hề bận tâm tới việc Việt Nam từng nhiều lần thua Thái Lan ở đấu trường SEA Games trong quá khứ mà chỉ tập trung tối đa cho trận chung kết trước mắt.
Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời họp báo trước trận chung kết SEA Games 31. (Ảnh: Vietnam+)
Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời họp báo trước trận chung kết SEA Games 31. (Ảnh: Vietnam+)

Trận đấu chung kết SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam với U23 Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 22/5.

Trước trận đấu quan trọng và mang tính chất lịch sử, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra thận trọng song cũng tràn đầy tự tin với mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng trên sân nhà.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Chỉ còn một trận đấu quyết định nữa thôi. Tôi biết nhân dân Việt Nam đang rất kỳ vọng vào U23 Việt Nam. Vì thế, chúng tôi có đôi phần áp lực nhưng sẽ cố gắng vượt qua để giành kết quả tốt nhất.”

Ông Park đánh giá rất cao U23 Thái Lan khi ghi tới 15 bàn thắng sau 5 trận đấu ở SEA Games 31, đặc biệt sở hữu lối chơi tấn công, phòng ngự tương đối hoàn hảo. Bởi thế, U23 Việt Nam cần tổ chức lối chơi chặt chẽ nhằm đối phó với những tiền vệ tấn công, tiền đạo có kỹ năng rất tốt bên phía đối thủ.

“Bóng đá có nhiều biến số. Chúng tôi đã sẵn sàng để giành về chiến thắng,” huấn luyện viên 65 tuổi cho biết.

U23 Việt Nam đang ở rất gần tấm huy chương vàng SEA Games trên sân nhà. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Đáng chú ý, khi được hỏi về những thất bại của Việt Nam trước Thái Lan trong quá khứ ở đấu trường SEA Games, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra không hề bận tâm.

Ông cho hay: “Hôm nay, lần đầu tiên tôi nghe tới việc Việt Nam thất bại trước Thái Lan ở SEA Games. Ở những trận thua ấy, tôi không làm huấn luyện viên trưởng. Những cầu thủ hiện tại của U23 Việt Nam cũng không thi đấu ở những thất bại ấy. Tôi chỉ biết rằng, ở SEA Games gần nhất, Việt Nam là những người chiến thắng.”

“Thuyền trưởng” U23 Việt Nam thừa nhận áp lực của trận chung kết, nhưng khẳng định U23 Thái Lan cũng sẽ gặp phải điều tương tự.

Vậy nên, đó không phải rào cản lớn cho trận chung kết. U23 Việt Nam sẽ biết cách tiết chế áp lực, bỏ lại những thất bại trong quá khứ và chỉ tập trung vào hiện tại.

Sau cùng, huấn luyện viên Park Hang-seo dành sự tôn trọng cao nhất cho đối thủ U23 Thái Lan thông qua việc đánh giá người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

Ông Park chia sẻ: “Đó là huấn luyện viên giỏi, giàu kinh nghiệm, đã từng có thời gian làm việc ở Việt Nam. Hơn ai hết, ông ấy hiểu cả cầu thủ Thái Lan và Việt Nam. Ở AFF Cup, tôi đã chạm trán ông ấy nên đoán rằng lối chơi của U23 Thái Lan có nhiều điểm tương đồng với đội tuyển quốc gia Thái Lan.”./.

U23 Việt Nam sẽ có đước sự cổ vũ của 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết SEA Games 31. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục