HLV Southgate đặt mục tiêu vào vòng Bán kết EURO 2020 cho Tam Sư

Tại EURO 2020, đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate nằm cùng bảng với Croatia - đội từng loại Tam Sư ở trận bán kết World Cup 2018, Cộng hòa Séc và đối thủ "không đội trời chung" Scotland.
HLV Southgate đặt mục tiêu vào vòng Bán kết EURO 2020 cho Tam Sư ảnh 1Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Gareth Southgate. (Ảnh: Getty Images)

Trải qua các trận bán kết trong sự nghiệp dẫn dắt đội tuyển Anh, huấn luyện viên Gareth Southgate ngày 2/6 thừa nhận rằng ông và "Tam Sư" (biệt hiệu của đội tuyển Anh) sẽ bị coi là thất bại nếu không lọt được vào vòng bán kết của Euro 2020 sắp tới. 

Tại giải đấu sắp diễn ra, đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate nằm cùng bảng với Croatia - đội bóng từng loại Tam Sư ở trận bán kết World Cup 2018, Cộng hòa Séc và đối thủ "không đội trời chung" Scotland.

Tuy nhiên, lợi thế của tuyển Anh lúc này là các trận đấu vòng bảng được tổ chức tại sân nhà Wembley. 

Trả lời trong cuộc họp báo chính thức về chiến dịch sắp tới của tuyển Anh, huấn luyện viên Southgate cho biết: "Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải làm quen với kỳ vọng. Liệu chúng tôi đã sẵn sàng để giành chiến thắng? Trước đây, chúng tôi đã lọt tới 2 trận bán kết nên mục tiêu sắp tới sẽ là tiến xa hơn."

[Tuyển Anh chốt danh sách: Lingard bị loại, bất ngờ Alexander-Arnold]

Cũng trong cuộc họp báo, huấn luyện viên Southgate đã giải thích rõ hơn về danh sách đội tuyển mà ông lựa chọn, trong đó một số trường hợp chấn thương như của Harry Maguire và Jordan Henderson đang gây ra những tranh cãi tại Anh.

Vì vậy, chiến lược gia tài năng này cho biết hai ngôi sao của Tam Sư đang nỗ lực tập luyện để có thể kịp trở lại trong trận vòng bảng với Croatia vào ngày 13/6. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu hai ngôi sao này không thể ra sân, trong tay ông vẫn còn những tài năng trẻ đủ khả năng lấp vào khoảng trống.

HLV Southgate đặt mục tiêu vào vòng Bán kết EURO 2020 cho Tam Sư ảnh 2Trung vệ Harry Maguire đang nỗ lực hồi phục chấn thương để trở lại thi đấu cho đội tuyển Anh. (Ảnh: Getty Images)

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi biết chính xác điều gì đang diễn ra. Đội ngũ y tế của chúng tôi đã tới Manchester United để theo dõi trường hợp của Maguire. Cả cậu ấy và Henderson đều đang nỗ lực để trở lại nhưng với danh sách tới 26 cầu thủ, chúng tôi vẫn còn những lựa chọn."

Với độ tuổi trung bình 25 năm và 3 tháng, Anh bước vào EURO 2020 với tư cách một trong những đội trẻ nhất. Do vậy, sự thiếu vắng của các ngôi sao nêu trên trong những trận vòng bảng chưa chắc là "ác mộng" với huấn luyện viên Southgate khi trong tay ông còn có những trung vệ tài năng như John Stones, Tyrone Mings hay Ben White.

Trong khi đó, Jude Bellingham được kỳ vọng có thể thay thế được vị trí của Jordan Henderson khi tài năng mới chỉ 17 tuổi này đang có phong độ rất tốt trong thời gian qua ở Borussia Dortmund./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục