HLV U23 Thái Lan nói gì sau khi một lần nữa để thua U23 Việt Nam?

Huấn luyện viên trưởng Salvador Garica khen ngợi tinh thần của U23 Thái Lan dù thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022.
HLV U23 Thái Lan nói gì sau khi một lần nữa để thua U23 Việt Nam? ảnh 1U23 Thái Lan hai lần thất bại với cùng tỷ số 0-1 trước U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022. (Ảnh: FAT)

Đội tuyển U23 Thái Lan giành vị trí Á quân tại giải U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia sau khi thua 0-1 trước U23 Việt Nam ở chung kết.

Đây là lần thứ hai U23 Thái Lan nhận thất bại trước đội bóng áo đỏ sao vàng ở giải đấu lần này sau khi cũng đã thất bại 0-1 ở vòng bảng. 

Chia sẻ với truyền thông khu vực sau khi về nhì, huấn luyện viên Salvador Garica của U23 Thái Lan cho hay: “Chúng tôi có một vài ca mắc COVID-19 trước trận chung kết. Tôi nói với các cầu thủ rằng không biết ai sẽ ra sân. Nhưng cầu thủ nào được trao cơ hội thi đấu thì đều phải giữ đúng vị trí trên sân và tinh thần. Tôi tự hào về U23 Thái Lan sau trận chung kết.” 

U23 Thái Lan không gặp phải tổn thất lực lượng vì dịch bệnh như nhiều đội bóng tại giải U23 Đông Nam Á 2022 ở vòng bảng và bán kết. Nhưng ở chung kết, đội bóng này vắng 6 cầu thủ quan trọng bởi dương tính với COVID-19. 

Tham dự giải đấu lần này, U23 Thái Lan chỉ mang tới lứa cầu thủ U19 làm nòng cốt, trong số này nhiều cầu thủ chỉ mới 16 tuổi. Bởi thế, huấn luyện viên trưởng Salvador Garica không quá thất vọng về thành tích Á quân giải U23 Đông Nam Á. 

HLV U23 Thái Lan nói gì sau khi một lần nữa để thua U23 Việt Nam? ảnh 2U23 Thái Lan chỉ mang lứa cầu thủ U19 đối đầu Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022. (Ảnh: VFF)

Ông Salvador Garica nói: “Khi các cầu thủ đã làm mọi thứ có thể, cống hiến hết mình thì chẳng ai trách móc gì cả. Tôi không hối tiếc mà chỉ tự hào về U23 Thái Lan. Đây chỉ là khởi đầu của một hành trình dài. Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho tấm vé tham dự World Cup.” 

“Tôi nghĩ các cầu thủ đã thể hiện ở trình độ cao khi chơi với các cầu thủ lớn tuổi hơn bên phía U23 Việt Nam. Họ đã áp đảo, tạo ra cơ hội và chơi bóng theo phong cách riêng. Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng cho giải U19 Đông Nam Á và châu Á,” huấn luyện viên U23 Thái Lan tự tin. 

Tuy huấn luyện viên Salvador Garica cảm thấy hài lòng với màn trình diễn vừa qua của U23 Thái Lan song dư luận xứ chùa Vàng tỏ ra thất vọng với đội nhà khi một lần nữa thất bại trước "đại kình địch" Việt Nam. 

Tờ Siam Sport của Thái Lan có bài viết với tựa đề “Dù cố gắng nhưng U23 Thái Lan vẫn không thể phục thù U23 Việt Nam và chấp nhận mất chức vô địch U23 Đông Nam Á.”./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục