IAEA bày tỏ quan ngại về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine

Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh việc liên lạc ổn định giữa cơ quan quản lý và vận hành có vai trò sống còn trong đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine.
IAEA bày tỏ quan ngại về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine ảnh 1Pháo sáng rơi xuống nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine ngày 4/3/2022. (Ảnh: Reuters)

Ngày 6/3, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) ra tuyên bố bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về những báo cáo cho rằng việc liên lạc từ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine đã bị gián đoạn sau khi các lực lượng của Nga đã kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này hôm 4/3. 

Tuyên bố của IAEA cho biết phía Ukraine đã thông báo về việc chỉ huy lực lượng Nga hiện đang chỉ đạo việc quản lý nhà máy điện hạt nhân nói trên.

Cũng theo phía Ukraine, quân đội Nga đã tắt một số mạng di động và Internet, trong khi các đường điện thoại cố định, thư điện tử và fax không còn hoạt động, còn liên lạc bằng điện thoại di động vẫn có thể thực hiện nhưng với chất lượng rất kém.

Trong tuyên bố, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh việc liên lạc ổn định giữa cơ quan quản lý và bộ phận vận hành có vai trò sống còn trong việc đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân nói chung.

Theo Điện Kremlin, trong cuộc điện đàm ngày 6/3, Tổng thống Vladimir Putin đã trấn an người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về “sự an toàn vật lý và hạt nhân” của nhà máy điện Zaporizhzhia.

[Tổng Giám đốc IAEA đề nghị đến Chernobyl bàn an ninh hạt nhân Ukraine]

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã xác nhận có cuộc điện đàm riêng rẽ với Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelenskyy.

Ông Macron nhấn mạnh mối quan tâm của Paris về việc bảo đảm an toàn đối với các công trình hạt nhân dân sự tại Ukraine cùng với yêu cầu về một lệnh ngừng bắn và bảo vệ dân thường.

Cũng liên quan đến vấn đề an toàn hạt nhân, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cùng ngày cho biết nước này sẽ gửi viện trợ y tế cho Ukraine, trong đó có các viên iot giúp bảo vệ trước những nguy cơ của việc phơi nhiễm phóng xạ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.