IAEA sẽ họp khẩn sau vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

IAEA đã nhận được thông tin về cuộc tấn công mới nhất bằng thiết bị bay không người lái vào trung tâm huấn luyện tại nhà máy Zaporizhzhia, song sự việc không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 9/4 cho biết Hội đồng Thống đốc của cơ quan này sẽ tiến hành một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 11/4 theo yêu cầu của cả Ukraine và Nga để thảo luận về các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Trước đó cùng ngày 9/4, trong một thông báo riêng rẽ, IAEA cho biết đã nhận được thông tin về cuộc tấn công mới nhất bằng thiết bị bay không người lái vào trung tâm huấn luyện tại nhà máy Zaporizhzhia, song sự việc không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào về an ninh và an toàn hạt nhân tại nhà máy này.

Theo thông báo, các chuyên gia IAEA tại nhà máy Zaporizhzhia đã nghe thấy những tiếng súng trường nổ, tiếp theo là "một vụ nổ lớn" vào sáng 9/4. Sau đó, một thiết bị bay không người lái lao tới và phát nổ trên nóc trung tâm huấn luyện của nhà máy.

Tổng Giám đốc IAEA, ông Rafael Grossi nhấn mạnh vụ việc ngày 9/4 là diễn biến đáng lo ngại đối với vấn đề an ninh và an toàn hạt nhân tại nhà máy đồng thời kêu gọi chấm dứt những hành động như vậy.

Hiện tại, tất cả các lò phản ứng thuộc Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đều ngừng hoạt động nhưng vẫn đòi hỏi duy trì nguồn điện liên tục để làm mát các lò phản ứng và ngăn chặn một cuộc khủng hoảng thảm khốc có thể xảy ra.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, đặt tại Ukraine, với tổng công suất 6 gigawatt. Từ cuối tháng 2/2022, nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục