Indonesia tổn thất nặng trước trận lượt về với Thái Lan

Đội tuyển Indonesia sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Andik Vermansyah trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 cùng Thái Lan do chấn thương.
Indonesia tổn thất nặng trước trận lượt về với Thái Lan ảnh 1Chấn thương của Andik Vermansah khiến Indonesia tổn thất lớn ở cánh phải. (Ảnh: AFF Suzuki Cup)

Đội tuyển Indonesia sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Andik Vermansyah trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 cùng Thái Lan do anh bị chấn thương.

Vermansyah dính chấn thương trong hiệp một trận chung kết lượt đi trên sân Bogor và bị thay ra sớm ngay từ phút thứ 20. Cầu thủ 25 tuổi đã trải qua một cuộc kiểm tra vào hôm qua. Kết quả chẩn đoán khẳng định anh sẽ phải ngồi ngoài từ ba tới sáu tuấn. Tuy nhiên, Vermansah vẫn sẽ cùng đội tuyển Indonesia di chuyển tới Bangkok để cổ vũ tinh thần đội bóng.

Bác sỹ Syarif Alwi Maruapey của Indonesia tiết lộ: “Anh ấy dính một vết rách nhỏ. Nhưng Andik sẽ cần được điều trị lâu dài trong ba tuần.”

Tổn thất mang tên Vermansah sẽ đánh một đòn mạnh lên hàng công của Indonesia. Tiền vệ 25 tuổi là cái tên cực kỳ quan trọng ở biên phải của Indonesia. Tại AFF Cup 2016, Andik Vermansyah đã ghi một bàn và đóng góp rất nhiều cho lối chơi của Indonesia.

Bất chấp điều đó, tiền vệ đang chơi tại Hà Lan Stefano Lilypaly vẫn rất tự tin. Anh khẳng định: “Chúng tôi đã ghi hai bàn trong mọi trận đấu. Hy vọng, Indonesia có thể tái hiện thành tích đó, ghi thêm hai bàn nữa và mang chức vô địch về sân nhà.”

Với thắng lợi 2-1 ở lượt đi trên sân nhà, Indonesia đang nắm trong tay lợi thế lớn. Chỉ cần họ ghi được hai bàn, Thái Lan sẽ phải ghi tới bốn bàn nếu muốn làm người chiến thắng. Thử thách ấy là quá khó khăn ngay cả với Thái Lan.

Chia sẻ với báo giới trước khi tuyển Indonesia hành quân tới Thái Lan, huấn luyện viên Alfred Riedl tự tin: “Indonesia tới Bangkok với lợi thế dẫn trước. Đội bóng đang có cơ hội rõ ràng để giành ngôi vô địch. Nhưng chúng tôi không thể đánh giá thấp Thái Lan. Sau tất cả, họ vẫn là đội tuyển mạnh nhất Đông Nam Á”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục