Iran: Đàm phán hạt nhân phải dựa trên quyền và lợi ích của các bên

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh các cuộc đàm phán nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được biết đến là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), phải dựa trên "các quyền và lợi ích của các bên."
Iran: Đàm phán hạt nhân phải dựa trên quyền và lợi ích của các bên ảnh 1Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian. (Nguồn: Getty Images)

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian ngày 2/11 đã chỉ trích việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Iran trong khi vẫn kêu gọi đàm phán với Tehran, đồng thời nhấn mạnh các cuộc đàm phán nhằm hồi sinh thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được biết đến là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), phải dựa trên "các quyền và lợi ích của các bên."

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong một tuyên bố đăng tải trên tài khoản Twitter ngày 2/11, ông Abdollahian nêu rõ: "Nhà Trắng kêu gọi đàm phán với Iran và tuyên bố sẵn sàng quay trở lại JCPOA. Tuy nhiên, Mỹ cũng đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và thực thể của Iran."

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nói thêm: "Chúng tôi đang xem xét cẩn thận các động thái của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Mục đích của các cuộc đàm phán là phải đạt được các kết quả hữu hình trên cơ sở tôn trọng các lợi ích chung. Nhóm P4+1 (các thành viên còn lại tham gia ký JCPOA) nên sẵn sàng cho các cuộc đàm phán dựa trên các quyền và lợi ích của các bên."

Trước đó, ngày 29/10, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt vòng trừng phạt mới đối với bốn cá nhân và hai thực thể được cho là có liên quan đến việc thúc đẩy các chương trình máy bay không người lái của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Lực lượng Quds thuộc IRGC, bất chấp việc Washington đưa ra tuyên bố nghiêm túc về việc tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran.

[Iran tái khẳng định mục đích hòa bình của chương trình hạt nhân]

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 1/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nêu rõ nếu Mỹ tham gia các cuộc đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với một kế hoạch phù hợp và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, một thỏa thuận về việc hồi sinh JCPOA, theo đó Washington quay trở lại JCPOA và chấm dứt các lệnh trừng phạt chống Tehran, sẽ đạt được ngay lập tức.

Ông Khatibzadeh nói thêm: "Chúng tôi đang chờ đợi hành động từ Washington."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng Tehran và Washington chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp nào sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA vào năm 2018, đồng thời nhắc lại rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và làm gián đoạn các hoạt động kinh tế và thương mại của Iran.

Iran và các bên còn lại tham gia ký JCPOA đã tổ chức sáu vòng đàm phán tại thủ đô Vienna của Áo. Tiến trình đàm phán này được khởi động sau khi chính quyền Tổng thống Joe Biden bày tỏ sẵn sàng tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran và xem xét khả năng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.