Iran và P5+1 thống nhất nối lại đàm phán vào đầu tháng Hai

Các cuộc đàm phán diễn ra tại thành phố Geneva (Thụy Sĩ) ngày 18/1 giữa Iran và nhóm P5+1 đã không đạt được nhiều tiến bộ, các bên đã nhất trí nối lại đàm phán vào đầu 2/2015.
Iran và P5+1 thống nhất nối lại đàm phán vào đầu tháng Hai ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi (trái) tới dự vòng đàm phán tại Geneva ngày 18/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo các nguồn tin ngoại giao từ thành phố Geneva (Thụy Sĩ), các cuộc đàm phán diễn ra tại đây trong ngày 18/1 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Đức) đã không đạt được nhiều tiến bộ. Các bên đã nhất trí nối lại đàm phán vào đầu tháng 2/2015 để thu hẹp bất đồng về chương trình hạt nhân của Tehran, đồng thời tăng cường các nỗ lực nhằm đạt được sự hiểu biết chính trị vào cuối tháng Ba và đi đến thỏa thuận toàn diện vào thời hạn chót là ngày 30/6.

Vòng đàm phán tại Geneva được tổ chức ở cấp Thứ trưởng Ngoại giao dưới sự chủ trì của quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) Helga Schmid sau 5 ngày diễn ra các hoạt động ngoại giao tại đây và thủ đô Paris của Pháp, bao gồm các cuộc gặp kéo dài giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Phát biểu với hãng tin Reuters sau khi kết thúc vòng đàm phán, đại diện đoàn Pháp Nicolas de la Riviere xác nhận tâm trạng của các bên tham gia rất tốt nhưng đàm phán không đạt nhiều tiến bộ. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết các bên đã xem xét mọi chủ đề được đưa ra với thái độ rất nghiêm túc và sẵn sàng thu hẹp khoảng cách.

Trưởng đoàn Trung Quốc Wang Qun khẳng định vòng đàm phán mới diễn ra tích cực, thực tế và có chiều sâu. Ông bày tỏ hy vọng các bên sẽ nắm bắt "cơ hội lịch sử" này, thể hiện rõ ý chí và quyết tâm chính trị để tạo thuận lợi cho việc đi đến gói giải pháp và thỏa thuận toàn diện có lợi cho cả hai bên. Ông xác nhận vòng đàm phán tới đây sẽ diễn ra vào đầu tháng Hai.

Trước ngày đàm phán, Tổng thống Mỹ cảnh báo các nghị sĩ nước này không áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran, nhấn mạnh động thái trên có thể cản trở các nỗ lực ngoại giao và gia tăng nguy cơ xung đột quân sự với Tehran.

Sau khi không đạt thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran vào hạn chót ngày 24/11/2014, các bên đã đặt thời hạn chót mới là ngày 1/7/2015. Iran và nhóm P5+1 cũng nhất trí đến cuối tháng 3/2015 sẽ đạt được thỏa thuận khung, sau đó tiến hành thương thảo các điều khoản chi tiết của thỏa thuận trong vòng ba tháng tiếp theo trước hạn chót mới.

Tuy nhiên, qua nhiều vòng đàm phán và kéo dài thêm thời hạn, hai bên vẫn chưa giải quyết được bất đồng chính xoay quanh yêu cầu phương Tây phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế, Tehran ngừng chương trình làm giàu Urani cấp độ cao. Ngoài ra, các bên cũng chưa tìm ra được một công thức chấp nhận được cho lò phản ứng nước nặng Arak./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”