Iran và Syria đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn

Thỏa thuận hợp tác chiến lược, trong đó có biên bản ghi nhớ (MoU) trong lĩnh vực dầu mỏ, được ký kết tại Syria trong khuôn khổ chuyến thăm Damascus của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.
Iran và Syria đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad (phải) và Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (trái) tại cuộc gặp ở Damascus, Syria ngày 3/5/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/5, Iran và Syria đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn, trong đó có biên bản ghi nhớ (MoU) trong lĩnh vực dầu mỏ.

Theo hãng thông tấn SANA của Syria, lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Syria của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Đây là chuyến thăm Damascus đầu tiên của một tổng thống Iran kể từ khi xung đột nổ ra tại Syria.

[Bộ trưởng các nước Arab thảo luận về bình thường hóa quan hệ với Syria]

Trước đó, ông Raisi cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad.

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin, tại cuộc hội đàm, ông Raisi đánh giá cao việc chính phủ và người dân Syria đã vượt qua rất nhiều khó khăn trong suốt 12 năm xung đột vừa qua.

Về phần mình, Tổng thống Assad hoan nghênh chuyến công du lần này của ông Raisi, đồng thời khẳng định quan hệ Syria-Iran vẫn luôn ổn định và bền vững trong những giai đoạn khó khăn nhất.

Trọng tâm chuyến công du 2 ngày tới Damascus của Tổng thống Iran là tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế giữa hai nước.

Phái đoàn tháp tùng ông Raisi lần này gồm nhiều quan chức cấp cao của chính phủ Iran, trong đó có bộ trưởng các bộ ngoại giao, quốc phòng, dầu mỏ, xây dựng đô thị và đường sá, viễn thông.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực xúc tiến nối lại quan hệ với Syria, quốc gia đang nỗ lực tái thiết sau 12 năm xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục