Israel gửi thông điệp cứng rắn tới Liban về việc khai thác mỏ Karish

Dù có đạt được thỏa thuận phân định biên giới biển với Liban hay không, phía Israel cho biết nước này vẫn sẽ tiếp tục khai thác khí đốt từ mỏ Karish.
Israel gửi thông điệp cứng rắn tới Liban về việc khai thác mỏ Karish ảnh 1Tàu khoan dầu của Công ty Energean bắt đầu hoạt động khai thác tại mỏ khí tự nhiên Karish ở ngoài khơi Israel, trên Địa Trung Hải, ngày 9/5/2022. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Văn phòng Thủ tướng Israel Yair Lapid ngày 19/9 cho biết nước này sẽ tiếp tục khai thác khí đốt từ mỏ Karish, dù có đạt được thỏa thuận phân định biên giới biển với Liban hay không.

Bình luận được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Liban Michel Aoun cho hay các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel về giải quyết tranh chấp chủ quyền trên Địa Trung Hải đang bước vào "giai đoạn cuối cùng."

[Hezbollah cảnh báo Israel về tranh chấp lãnh hải với Liban]

Ông Aoun cũng khẳng định các cuộc đàm phán đang tiến triển theo hướng "đảm bảo các quyền của Liban trong khai thác dầu mỏ và khí đốt."

Trong khi đó, truyền thông Israel dẫn lời một quan chức yêu cầu giấu tên cho biết "có cảm giác là chúng tôi sắp đạt được một thỏa thuận."

Chiều cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Lapid đã ra tuyên bố nêu rõ: "Israel tin tưởng rằng cần thiết và có thể đạt được thỏa thuận phân định hàng hải với Liban theo cách sẽ phục vụ lợi ích của nhân dân cả hai nước… Thỏa thuận như vậy sẽ mang lại nhiều lợi ích và củng cố sự ổn định trong khu vực… Việc sản xuất khí đốt từ giàn khoan Karish sẽ không liên quan đến các cuộc đàm phán này. Chúng tôi sẽ khai thác khí đốt ngay lập tức và sớm nhất có thể"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.