Israel phá hủy đường hầm xuyên biên giới 'trọng yếu' của Hezbollah

Quân đội Israel tuyên bố đã phá hủy “đường hầm tấn công trọng yếu” phong trào Hezbollah xây dựng xuyên từ miền Nam Liban sang lãnh thổ Israel.
Israel phá hủy đường hầm xuyên biên giới 'trọng yếu' của Hezbollah ảnh 1Đường hầm thứ 6 tại biên giới Liban. (Nguồn: haaretz.com)

Ngày 30/5, quân đội Israel tuyên bố đã phá hủy “đường hầm tấn công trọng yếu” phong trào Hezbollah xây dựng xuyên từ miền Nam Liban sang lãnh thổ Israel.

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết đường hầm trên đã bị “vô hiệu hóa” bằng cách bơm bê tông vào bên trong, và “đoạn nằm ở lãnh thổ Lebanon đã bị phá hủy và toàn bộ kết cấu đã mất tác dụng.”

Điểm đầu của đường hầm bị phát hiện nằm ở làng Ramiyeh của những người Hồi giáo theo dòng Shi'ite.

Quân đội Israel đã phát hiện ra đường hầm này trong khuôn khổ “Chiến dịch Tấm khiên phương Bắc,” và các lực lượng của nước này đã tiến hành điều tra một cách toàn diện.

[UNIFIL xác nhận đường hầm thứ ba vượt biên giới Liban sang Israel]

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết thêm cơ sở hạ tầng trong đường hầm cho phép các tay súng trú ẩn lâu dài, cho thấy khả năng đào hầm một cách hiệu quả và sự cơ động của đội ngũ nhân công.

Trong “Chiến dịch Tấm khiên phương Bắc” trước năm 2019, Israel đã phát hiện một mạng lưới “đường hầm tấn công” mà lực lượng vũ trang Hezbollah tại Liban dự định dùng để xâm nhập vào lãnh thổ Israel.

Cuộc chiến gần đây giữa Israel và Hezbollah xảy ra vào tháng 7/2006 khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng, chủ yếu là công dân Liban, và hơn 1 triệu người phải rời nhà đi lánh nạn.

Xung đột kết thúc sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian có hiệu lực từ tháng 8-9/2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.