Israel phủ nhận dính líu vụ ám sát thủ lĩnh Hamas

Ngoại trưởng Israel ngày 17/2 tuyên bố không có bằng chứng nào khẳng định Mossad đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Phong trào Hamas.
Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman ngày 17/2 tuyên bốkhông có bằng chứng nào khẳng định Mossad đứng sau vụ ám sát thủ lĩnhPhong trào Hồi giáo Hamas.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh dư luận đang ngày càng nghi ngờ Mossad dính líu đến vụ ám sát thủ lĩnh Phong trào Hồigiáo Hamas Mahmud al-Mabhuh tại Dubai ngày 20/1 vừaqua.

Đây được xem là tuyên bố chính thức đầu tiên của Israel về vụ việc này. Tuynhiên, ông Lieberman cũng không bác bỏ sự dính líu của Israel. Ông nhấn mạnh"Israel không bao giờ xác nhận và cũng không bao giờ bác bỏ."

Cảnh sát Các tiểu vương quốc Arập (UAE) ngày 15/2 thông báo đang truy nã 11 đốitượng mang hộ chiếu châu Âu bị tình nghi liên quan đến vụ sát hại thủ lĩnhHamas, trong đó có 6 người mang hộ chiếu Anh, 3 người mang hộ chiếu Ireland, 1 người mang hộ chiếu Đức và1 người mang hộ chiếu Pháp. Cảnh sát UAE cũngkhông loại trừ khả năng Mossad liên quan đến vụ này.

Phong trào Hamas cho biết ông al-Mabhuh, 50 tuổi, một trong những thủ lĩnh củaphong trào này có trụ sở tại Damas (Syria), đã bị ám sát tại một khách sạn ởDubai ngày 20/1 khi tới đây để mua vũ khí cho Hamas.

Ông Mushiral-Masri, một nghị sỹ của Hamas tại Dải Gaza tuyên bố, những điều tra của cảnhsát UAE chứng tỏ Mossad là thủ phạm ám sát ông al-Mabhuh. Hamas tuyên bố sẽ trảthù về vụ này.

Ngày 17/2, Anh đã triệu Đại sứ Israel tại London đến để thảo luận việc các đốitượng liên quan đến vụ sát hại al-Mabhuh sử dụng hộ chiếu giả của Anh.

Phát biểutrên đài phát thanh LBC của Anh cùng ngày, Thủ tướng Anh GordonBrown cam kết sẽ tiến hành điều tra đầy đủ việc này. Ireland cũng đã xác nhận 3người dính líu vào vụ sát hại thủ lĩnh Hamas mang hộ chiếu giả của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.