Israel thiết lập nền tảng quan hệ hợp tác an ninh với Maroc

Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng Israel đầu tiên thăm Maroc, Bộ trưởng Gantz dự kiến ký “thỏa thuận hợp tác quốc phòng” với người đồng cấp Maroc và thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ.
Israel thiết lập nền tảng quan hệ hợp tác an ninh với Maroc ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz. (Nguồn: timesofisrael.com)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz ngày 23/11 đã tới Maroc trong chuyến công du nhằm tăng cường quan hệ hai nước trong bối cảnh Rabat đang đối mặt với tình trạng bế tắc liên quan vấn đề Tây Sahara.

Với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng Israel đầu tiên thăm chính thức Maroc, Bộ trưởng Gantz dự kiến sẽ ký “thỏa thuận hợp tác quốc phòng” với người đồng cấp Maroc và tiếp tục thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước.

Ông nhấn mạnh điều quan trọng là bản thân chuyến đi “lịch sử” này đã là một sự thành công.

[Israel nâng cấp quan hệ với Maroc, hai nước mở đại sứ quán]

Trong chuyến thăm kéo dài hai ngày, Bộ trưởng Gantz sẽ tham dự các cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Maroc và đến thăm một giáo đường Do Thái ở nước này.

Theo nguồn tin thân cận, chuyến thăm này được cho là sẽ đặt nền móng cho hợp tác an ninh giữa Israel và Maroc trong tương lai. Nguồn tin tiết lộ cho đến nay, hai bên đã đạt được một số mức độ hợp tác nhất định.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Maroc và Algeria gần đây bùng phát liên quan tranh chấp lãnh thổ vùng Tây Sahara, một thuộc địa cũ của Tây Ban Nha có diện tích 226.000km2 và dân số hơn nửa triệu người.

Algeria, quốc gia ủng hộ phong trào đòi độc lập của Mặt trận Polisario ở Tây Sahara, đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia láng giềng Maroc ngày 24/8 vừa qua với cáo buộc “có hành động không thân thiện và thù địch."

Chuyến thăm cũng diễn ra chưa đầy một năm sau khi Maroc trở thành quốc gia Arab thứ tư ở Trung Đông bình thường hóa quan hệ với nhà nước Do Thái, sau Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bahrain và Sudan kể từ tháng 8/2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.