Italy gia tăng các hình phạt nhằm đối phó với nguy cơ khủng bố

Ngày 20/1, chính phủ Italy tuyên bố sẽ tiến hành một số điều chỉnh trong luật chống khủng bố và dự kiến các điều khoản bổ sung sẽ được thông qua trong phiên họp diễn ra vào ngày 22/1 ở Rome.
Italy gia tăng các hình phạt nhằm đối phó với nguy cơ khủng bố ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dalje.com)

Ngày 20/1, chính phủ Italy tuyên bố sẽ tiến hành một số điều chỉnh trong luật chống khủng bố và dự kiến các điều khoản bổ sung sẽ được thông qua trong phiên họp diễn ra vào ngày 22/1 ở Rome.

Đài truyền hình nhà nước RAI nhận định rằng những điều chỉnh này là "cần thiết" và "khẩn cấp" nhằm đối phó với những nguy cơ khủng bố đang tăng lên ở Italy sau những vụ khủng bố diễn ra ở Paris vừa qua.

Theo những điều chỉnh này, do Bộ trưởng Nội vụ Angelino Alfano và Bộ trưởng Tư pháp Andrea Orlando đề xuất, bất cứ ai "tự huấn luyện mình" thành các phần tử khủng bố theo các phương cách mà các nhóm Thánh chiến Hồi giáo đưa ra trên internet, có thể sẽ bị phạt tù tới 10 năm.

Việc tuyển mộ hoặc xúi giục người khác tham gia các hoạt động khủng bố chống chính phủ cũng sẽ chịu hình phạt tương đương. Dự luật chống khủng bố cũng sẽ áp dụng việc tước hộ chiếu đối với những đối tượng bị tình nghi khủng bố hoặc nằm trong số các chiến binh gốc Phương Tây nhưng đã tham gia các hoạt động của các nhóm Hồi giáo như Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Trung Đông.

Dự luật mới cũng cho thấy Italy sẽ nghiêm ngặt hơn trong việc kiểm soát vũ khí và các chất gây cháy nổ, nhằm ngăn chặn việc chế tạo bom để tiến hành các hành vi khủng bố.

Những ai tiếp tay cho các nhóm khủng bố bằng việc cung cấp tài chính để chiêu mộ hoặc tổ chức huấn luyện cũng sẽ chịu những hình phạt rất nặng.

Ngoài ra, cũng không loại trừ khả năng Italy sẽ thành lập một cơ quan quốc gia về chống khủng bố hoặc cũng có thể đưa cơ quan này thành một bộ phận của cơ quan bài trừ mafia quốc gia Italy. Cơ quan này bao gồm những công tố viên, cảnh sát và lực lượng tình báo Italy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục