Italy: Thủ đô Rome ghi nhận 26 "đêm nhiệt đới" liên tiếp

Rome đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt khi Bộ Y tế Italy ban bố cảnh báo đỏ trong ngày 15, 16/7, kèm theo tình trạng khô hạn nghiêm trọng với lượng mưa chỉ đạt 6,1mm vào tháng 6.

Người dân tránh nắng nóng dưới bóng râm tại Rome, Italy tháng 7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Người dân tránh nắng nóng dưới bóng râm tại Rome, Italy tháng 7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, thủ đô Rome đang trải qua một trong những đợt nắng nóng khắc nghiệt nhất mùa Hè năm nay khi Bộ Y tế Italy ban bố cảnh báo đỏ trong hai ngày 15 và 16/7.

Đây là mức cảnh báo cao nhất áp dụng khi thời tiết nắng nóng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ với nhóm người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh nền, mà cả với người khỏe mạnh, thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Rome nằm trong nhóm 7 thành phố được đặt trong tình trạng báo động đỏ vào ngày 15/7, cùng với Brescia, Bologna, Florence, Frosinone, Perugia và Turin. Sáng ngày 16/7, số thành phố ở mức cảnh báo cao nhất tăng lên 15.

Theo số liệu công bố ngày 14/7, Rome đã ghi nhận 26 "đêm nhiệt đới" liên tiếp kể từ ngày 17/6, tức nhiệt độ thấp nhất trong ngày không xuống dưới 20 độ C. Thành phố cũng hầu như không có mưa trong suốt giai đoạn này.

Trong 12 ngày đầu tháng 7, Rome đã trải qua 10 ngày nhiệt độ cao nhất, từ 35 độ C trở lên. Nhiệt độ tối đa trung bình ở mức 35,9 độ C, trong đó cao nhất là 37,9 độ C vào ngày 1/7. Mức nhiệt cao nhất của toàn bộ đợt nắng nóng là 40,1 độ C, được ghi nhận vào ngày 29/6.

Tình trạng khô hạn cũng diễn ra nghiêm trọng tại Rome. Trong cả tháng 6, lượng mưa chỉ đạt 6,1mm, thấp hơn 86% so với mức trung bình nhiều năm. Trong 12 ngày đầu tháng 7, thành phố chỉ ghi nhận thêm 1,8 mm lượng nước mưa.

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, chính quyền Rome khuyến cáo người dân và du khách hạn chế ra ngoài trong khung giờ 10h-18h, uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày, tránh sử dụng đồ uống có cồn, nước ngọt có ga và càphê, đồng thời ưu tiên các bữa ăn nhẹ nhiều rau xanh và trái cây. Người dân cũng được khuyến khích mặc quần áo mỏng, thoáng mát và tuyệt đối không để trẻ em hoặc vật nuôi trong ôtô.

Để hỗ trợ người dân trong điều kiện nắng nóng, thành phố khuyến khích tải ứng dụng Waidy Wow nhằm tìm các vòi nước uống công cộng gần nhất. Bên cạnh đó, Italy duy trì đường dây nóng 1500 hoạt động từ 9h-18h hằng ngày để tư vấn các biện pháp phòng chống nắng nóng và cung cấp thông tin về các dịch vụ y tế, xã hội.

Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân của đợt nắng nóng là do khối áp cao châu Phi dịch chuyển xa hơn về phía Đông, tác động trực tiếp đến Italy thay vì chỉ lướt qua như các đợt trước.

Sardinia và khu vực ven biển Tyrrhenian đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với nhiệt độ dự báo có thể lên tới 45 độ C tại Sardinia. Đợt nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài đến cuối tuần trước khi khối không khí mát từ Đông Bắc bắt đầu giúp hạ nhiệt tại các vùng phía Bắc, sau đó lan dần xuống miền Trung và miền Nam Italy./.

Thời tiết nắng nóng ở Italy. (Ảnh: THX/TTXVN)

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

World Cup 2026: Vũ khí giúp Tây Ban Nha tạo khác biệt

Khác với những quả tạt hướng tới các tiền đạo cao lớn, lối chơi của Tây Ban Nha tập trung đưa bóng xuống sát đáy biên rồi chuyền ngược trở lại khu vực trước vòng cấm hoặc điểm đá phạt đền.

Biểu tượng hãng Volkswagen tại trụ sở ở Wolfsburg, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Volkswagen xem xét khả năng cắt giảm 100.000 việc làm

Nguyên nhân là do Volkswagen đang đối mặt với nhiều khó khăn, lợi nhuận sụt giảm do gánh nặng thuế quan, cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc, áp lực nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy.

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Điện mừng kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo Pháp.

Trụ sở Liên minh châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên minh châu Âu và Anh áp đặt trừng phạt Nga

Các cá nhân, công ty bị đóng băng tài sản và cấm thị thực do đã tham gia chiến dịch gián điệp mạng vào châu Âu kéo dài nhiều năm nhằm vào các bộ ngành chính phủ, hạ tầng trọng yếu kể từ năm 2010.

Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người Nga thay đổi thói quen chi tiêu do giá tăng

Trong bối cảnh lạm phát và giá cả tăng cao, lượng khách đến các cơ sở ăn uống tại Nga giảm từ 6-10%, theo đó, người tiêu dùng trở nên ít ăn ngoài mà chọn thức ăn chế biến sẵn từ siêu thị.