Jordan và Palestine phản đối việc xây dựng các khu định cư của Israel

Jordan và Palestine đã thảo luận về những diễn biến mới liên quan tới vấn đề Palestine, trong đó lên án việc Israel xây dựng các khu định cư mới ở Givat Hamatos và các khu vực khác.
Jordan và Palestine phản đối việc xây dựng các khu định cư của Israel ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Middle East Eye)

Bộ Ngoại giao Jordan ngày 16/11 ra tuyên bố cho biết Ngoại trưởng nước này Ayman Safadia và người đồng cấp Palestine Riyad Al-Malki đã thảo luận về những diễn biến mới nhất liên quan tới vấn đề Palestine.

Trong khuôn khổ cuộc gặp tại thủ đô Amman của Jordan, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt các hành vi xâm phạm của Israel vốn cản trở tiến trình thiết lập hòa bình, đồng thời lên án việc Israel xây dựng các khu định cư mới ở Givat Hamatos và các khu vực khác. Bên cạnh đó, hai ngoại trưởng cũng kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc và hiệu quả nhằm chấm dứt cuộc xung đột Palestine-Israel dựa trên giải pháp hai nhà nước, tiến tới thành lập nhà nước Palestine độc lập và có chủ quyền.

Ngoại trưởng Jordan khẳng định nỗ lực của nước này trong việc kêu gọi hỗ trợ tài chính cho Cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách cứu trợ người Palestine (UNRWA). Trong khi đó, Ngoại trưởng Al-Malki đánh giá cao sự ủng hộ của Jordan đối với vấn đề Palestine, nhấn mạnh vai trò chủ chốt của Amman trong việc bảo vệ các thánh địa ở Jerusalem.

[Israel xúc tiến kế hoạch xây dựng hàng trăm nhà định cư tại Jerusalem]

Cùng ngày, Thủ tướng Palestine Mohammed Ishtaye cho rằng Israel đang tiếp tục kế hoạch xây dựng thêm các khu định cư trên đất của người Palestine. Ông cảnh báo về "những diễn biến nguy hiểm chưa từng thấy" trong hoạt động xây dựng các khu định cư của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Trong cuộc chiến tranh 6 ngày với các nước Arab, Israel đã chiếm giữ Bờ Tây vào ngày 7/6/1967, bao gồm Đông Jerusalem, và kiểm soát vùng lãnh thổ này cho đến nay. Tòa án Công lý quốc tế sau đó đã ra phán quyết khu Bờ Tây là vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Tuy nhiên, Chính phủ Israel coi Bờ Tây là "vùng tranh chấp".

Trong khuôn khổ các chính sách được chính quyền Israel thực thi liên quan hoạt động chiếm đóng, Israel đã xây dựng một loạt khu định cư trên khắp Bờ Tây, bao gồm Đông Jerusalem. Cộng đồng quốc tế luôn coi đó là hành động bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Vấn đề này là một trong những trở ngại lớn khiến các cuộc hòa đàm giữa Palestine và Israel luôn rơi vào bế tắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.